Tập trung chăm lo tốt hơn đời sống đoàn viên

(PLO) - Phó Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM Phan Thị Bình Thuận đã lưu ý như vậy tại Đại hội đại biển Công đoàn cơ sở Sở Tư pháp TP.HCM tổ chức ngày 19-8. 

Phát biểu tại đại hội, bà Thuận đã đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm của Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Sở Tư pháp TP nhiệm kỳ qua. Cụ thể, đội ngũ Công đoàn cơ sở Sở Tư pháp TP đã tâm huyết, trách nhiệm trong việc triển khai toàn diện các hoạt động công đoàn, thực hiện hầu hết các nhiệm vụ được giao.

Các hoạt động trọng tâm của đội ngũ Công đoàn cơ sở Sở Tư pháp TP thời gian qua, là phối hợp với cơ quan chuyên môn, địa phương thực hiện tốt công tác chuyên môn. Tổ chức các hoạt động thiện nguyện xã hội, thực hiện hoạt động đền ơn đáp nghĩa không chỉ tại TP.HCM mà còn mở rộng về các tỉnh, thành. Song song với đó là các hoạt động văn thể mỹ thu hút nhiều đoàn viên tham gia, lan tỏa đến các phong trào chung của Sở.

Cũng theo bà Thuận, ngoài công tác chuyên môn, đội ngũ những người làm công tác Công đoàn cơ sở thuộc Sở còn kiêm nhiệm các hoạt động đoàn thể, Đảng... Điều này đã ảnh hưởng không nhỏ đến nghiệp vụ chuyên môn công đoàn tại cơ sở. Theo đó, bà Thuận lưu ý, trong bối cảnh xã hội có nhiều thay đổi, đội ngũ công đoàn cần nắm bắt tâm tư, tình cảm của đoàn viên công đoàn để có sự hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời. Bên cạnh đó, Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Sở Tư pháp TP nhiệm kỳ tới cần đổi mới phương thức hoạt động, chú trọng công tác dự báo để thu hút đoàn viên tham gia.

Đại biểu Nguyễn Phi Anh góp ý hoạt động công đoàn cần bám sát cơ sở để nâng cao hiệu quả. Ảnh: P.ĐIỀN

“Để thực hiện tốt nhiệm vụ nhiệm kỳ tới, Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Sở Tư pháp TP cần tiếp thu nghiêm túc các ý kiến đóng góp nêu tại hội nghị. Tập trung chăm lo, chăm sóc, bảo vệ lợi ích của công chức, viên chức. Quan tâm tới đời sống, tình cảm của đoàn viên công đoàn tại cơ sở”, bà Thuận nói.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Sở Tư pháp TP.HCM, cho biết nhiệm kỳ qua, Công đoàn cơ sở Sở Tư pháp TP luôn đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, khắc phục những khó khăn, thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra. Công đoàn cơ sở Sở Tư pháp TP đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, tích cực tham gia quản lý, vận động đoàn viên thực hiện tốt công việc được giao, quan tâm bảo vệ lợi ích hợp pháp của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, lao động.

Đoàn viên biểu quyết bằng hình thức đưa thẻ đoàn viên. Ảnh: P.ĐIỀN

Tổng số công chức, viên chức, lao động thuộc Sở Tư pháp TP.HCM hiện có 551 người, trong đó có 549 đoàn viên công đoàn, đảng viên là 182 người, công đoàn cơ sở gồm 12 đơn vị.

Đại hội lần này đã bầu ra Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022 gồm các thành viên, đảm bảo đủ tiêu chuẩn và cơ cấu, trình độ văn hóa, chuyên môn. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.