Tăng mức phạt nếu quảng cáo rượu có nồng độ cồn trên 15 độ

(PLO)- Nghị định 38/2021/NĐ-CP, quy định phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 70 triệu đồng với hành vi quảng cáo rượu có nồng độ cồn từ 15 độ trở lên.

Từ 1-6 Nghị định 38/2021/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo có hiệu lực.

Phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 70 triệu đồng với hành vi quảng cáo rượu có nồng độ cồn từ 15 độ trở lên. Ảnh: NV

Theo đó, tại khoản 1 Điều 33 Nghị định 38/2021/NĐ-CP quy định: Phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 70 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây: Quảng cáo thuốc lá, quảng cáo rượu có nồng độ cồn từ 15 độ trở lên, quảng cáo sản phẩm sữa thay thế sữa mẹ dùng cho trẻ dưới 24 tháng tuổi, thức ăn bổ sung dùng cho trẻ dưới sáu tháng tuổi, bình bú và vú ngậm nhân tạo.

Ngoài ra, quảng cáo thuốc kê đơn, thuốc không kê đơn nhưng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền khuyến cáo hạn chế sử dụng hoặc sử dụng có sự giám sát của thầy thuốc, thuốc không còn thời hạn đăng ký lưu hành,…cũng bị phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 70 triệu đồng.

Hiện tại, theo khoản 1 Điều 50 Nghị định 158/2013/NĐ-CP quy định các hành vi vi phạm nêu trên sẽ bị phạt tiền từ 40 triệu đồng đến 50 triệu đồng.

Như vậy, kể từ ngày 1-6, sẽ tăng mạnh mức xử phạt đối với các hành vi quảng cáo thuốc lá, rượu có nồng độ cồn từ 15 độ trở lên,…

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm