Tạm dừng đưa người lao động sang Trung Đông

(PLO)- Trước căng thẳng Mỹ - Iran, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung yêu cầu tạm dừng đưa người lao động Việt Nam sang các nước Trung Đông.

“Cục Quản lý lao động ngoài nước cần có văn bản chỉ đạo doanh nghiệp tạm dừng ngay việc đưa người lao động sang làm việc ở Trung Đông, chờ có thông báo mới… Nếu doanh nghiệp nào không chấp hành sẽ đình chỉ”.

Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung chỉ đạo như trên tại hội nghị tổng kết của Cục Quản lý lao động ngoài nước, chiều 8-1.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung yêu cầu lên phương án bảo đảm an toàn cho người lao động Việt Nam ở Trung Đông. 

Bộ trưởng cũng yêu cầu Cục Quản lý lao động ngoài nước phân công doanh nghiệp nhập danh sách đầu mối liên hệ đường dây nóng, email để theo dõi diễn biến tình hình, có biện pháp ứng phó khi có sự cố phát sinh xảy ra. Đồng thời phối hợp với Bộ Ngoại giao thông tin kịp thời, lên phương án xử lý trong tình huống xấu nhất, thậm chí chuyển dịch địa bàn xuất khẩu.

“Trong năm 2020, không khuyến khích đưa lao động vào thị trường Trung Đông. Vì tình hình căng thẳng giữa Mỹ - Iran đang diễn ra phức tạp và dự báo sẽ phức tạp hơn…” - Bộ trưởng Đào Ngọc Dung chỉ đạo.

Theo Bộ LĐ-TB&XH, hiện có khoảng 10.000 lao động Việt Nam đang làm các công việc xây dựng, cơ khí, giúp việc gia đình... ở khu vực Trung Đông. Trong đó, người lao động chủ yếu tập trung tại Saudi Arabia (7.000 người), UAE (3.000 người), Kuwait (1.000 người), Qatar (600 người), Oman (90 người), Bahrain (70 người).

Theo Cục Quản lý lao động ngoài nước, hiện đơn vị đã đề nghị các doanh nghiệp tiếp tục rà soát tình hình lao động tại khu vực Trung Đông - Bắc Phi. Đồng thời lên phương án bảo vệ an toàn, an ninh cho người lao động Việt Nam trong khu vực trên...

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.