Tại sao ong Khoái lại được mệnh danh là "vua" ong mật?

(PLO)- "Tháng 3 mùa con ong đi lấy mật...", nhiều người dân ở Lâm Đồng đang vào rừng để tìm những tổ ong Khoái lấy mật.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tháng 3 âm lịch, cả vùng Tây Nguyên rộng lớn nói chung và tỉnh Lâm Đồng nói riêng đang vào mùa ong cho mật ngọt. Đâu đâu cũng có thể nhìn thấy thợ săn ong vào rừng. Một chuyến vào rừng, thợ săn ong có thể mang về hàng trăm lít mật.

Một tổ ong Khoái có thể cho hàng trăm lít mật. Ảnh: VÕ TÙNG

Một tổ ong Khoái có thể cho hàng trăm lít mật. Ảnh: VÕ TÙNG

Hầu hết cánh thợ vào rừng đều mong tìm gặp được những tổ ong Khoái. Bởi vì không những tổ to, nhiều mật mà mật của loài ong này còn được cho là ngon và bổ dưỡng nhất.

Anh Hà Phan Công, ngụ huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng - người có nhiều năm vào rừng lấy mật ong cho biết, mật ong rừng có nhiều loại, tuy nhiên loại tốt nhất là ong Khoái hay còn gọi là ong mật.

Ong Khoái thường làm tổ ở trên cao, có những tổ ong cao đến năm bảy chục mét.

Loài ong này thường ở sâu trong rừng và đi lấy phấn hoa rất xa. Có những tổ, ong thợ đi hàng chục km để tìm phấn của những loài hoa quý. Tổ ong Khoái rất lớn, có những tổ rộng như cái nia. Khi gặp những tổ ong này, người dân thu về hàng trăm lít mật.

Một đặc trưng nữa của tổ ong Khoái là chỉ làm tổ 1 tầng mật.

Loại ong rừng xếp thứ 2 là ong Ruồi. Hình dáng ong Ruồi giống ong mật nhưng nhỏ hơn. Nếu làm tổ trong bộng cây, hang đá, hang đất thì có nhiều tầng mật. Tổ ong ruồi nhỏ, nhiều nhất cũng chỉ thu về khoảng 3 đến 4 lít mật.

Loại thứ 3 là ong Dú. Đây là loài ong làm tổ ở mọi nơi, từ cành cây đến bụi cỏ, bất cứ nơi đâu ong Dú cũng có thể làm tổ.

Ong Dú có thể làm mật ở bất kỳ đâu. Ảnh: VÕ TÙNG

Ong Dú có thể làm mật ở bất kỳ đâu. Ảnh: VÕ TÙNG

Tổ ong dú nhìn như trái bắp tròn, tổ nào nhiều nhất cũng chỉ gần 1 lít mật. loài ong này ăn phấn hoa gần, cách tổ trong phạm vi chỉ khoảng 100 mét.

Anh Hà Phan Công cho hay, trong 3 loại ong rừng nói trên, phải là người thật sành mới phân biệt được đâu là ong Khoái, đâu là ong Ruồi hay ong Dú.

Anh Công giải thích: "Do đi ăn xa hàng chục km nên ong Khoái ăn được rất nhiều loài phấn hoa. Trong khi đó, ong ruồi chỉ ăn trong bán kính 1 km nên chỉ tiếp cận các loài hoa trong phạm vi hẹp hơn. Vì vậy mà chất lượng mật cũng khác nhau".

Ong Khoái làm tổ cao hàng chục mét trên những cây cổ thụ. Ảnh: VÕ TÙNG
Ong Khoái làm tổ cao hàng chục mét trên những cây cổ thụ. Ảnh: VÕ TÙNG

Nhiều người tiêu dùng thường đặt câu hỏi rằng mật ong rừng có tốt hơn mật ong nuôi không?

Đầu tiên có thể khẳng định, ong rừng hay ong nuôi đều tốt như nhau, đều là lấy từ tự nhiên, thành phần dinh dưỡng cũng giống nhau. Thường thì 2 loại mật ong này chỉ khác nhau về màu sắc và mùi vị.

Mật ong rừng hay mật ong nuôi đều có tác dụng bồi bổ sức khỏe và có tác dụng chữa lành một số bệnh như: trừ ho, tiêu đờm, nhuận trường, chữa táo bón, cải thiện hệ tiêu hóa. Đặc biệt mật ong còn được biết đến là loại thực phẩm làm đẹp.

Mật ong rừng hay mật ong nhà đều tốt cho sức khỏe. Anh: VÕ TÙNG

Mật ong rừng hay mật ong nhà đều tốt cho sức khỏe. Anh: VÕ TÙNG

Cũng cần nói thêm, Việt Nam là 1 trong những nước cung cấp mật ong cho nhiều quốc gia trên thế giới. Trong đó mật ong nuôi đã tiếp cận được nhiều thị trường khó tính như Mỹ, Canada, Úc.

Tuy nhiên, hầu hết mật ong rừng được người dân ưa chuộng, có giá bán cao hơn. Tuy nhiên, dù là mật ong nuôi hay mật ong rừng thì những giá trị về mặt dinh dưỡng của sản vật đặc biệt này là rất lớn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.