Tại sao Mỹ đóng cửa lãnh sự Nga ở Seattle?

(PLO)- Mỹ lo điệp viên Nga dùng lãnh sự quán ở Seattle do thám hoạt động hải quân Mỹ. Lãnh sự quán Nga ở Seattle cách căn cứ hải quân Kitsap-Bangor của Mỹ chưa tới 50 km.

Mỹ ngày 26-3 tuyên bố trục xuất 60 nhà ngoại giao Nga đồng thời đóng cửa lãnh sự quán Nga ở TP Seattle, bang Washington, nhằm thể hiện sự ủng hộ với đồng minh Anh trong cáo buộc Nga là thủ phạm đầu độc cha con cựu điệp viên người Nga Sergei Skripal.

Bên cạnh lý do Mỹ trục xuất các nhà ngoại giao Nga - bị Mỹ xác định điệp viên giả danh - thì lý do đóng cửa lãnh sự quán Nga ở Seattle được nhiều người quan tâm.

Nói với AP, một số quan chức cấp cao chính phủ Trump cho biết Mỹ lo ngại tình báo Nga có thể dùng lãnh sự quán như một cơ sở do thám hoạt động hải quân Mỹ.

Lãnh sự quán Nga ở Seattle cách căn cứ hải quân Kitsap-Bangor của Mỹ chưa tới 50 km. Căn cứ Kitsap-Bangor là nơi tập trung hơn một nửa tàu ngầm trang bị tên lửa đạn đạo và tên lửa dẫn đường của hải quân Mỹ - một quan tâm lớn của Nga. Có thể kể đến tàu ngầm tàng hình lớp Ohio được trang bị tên lửa xuyên lục địa, nhiều tàu ngầm tấn công lớp Seawolf. Với lượng lớn tàu ngầm và các loại tàu chiến khác, Kitsap-Bangor được đánh giá như hạm đội hải quân lớn thứ ba của Mỹ.

Cá heo được huấn luyện bảo vệ căn cứ Kitsap-Bangor. Ảnh: US NAVY

Cá heo được huấn luyện bảo vệ căn cứ Kitsap-Bangor. Ảnh: US NAVY

Bên cạnh đó, theo các chuyên gia vũ khí, căn cứ Kitsap-Bangor còn được xem là kho vũ khí hạt nhân lớn nhất của Mỹ, nếu không muốn nói lớn nhất thế giới.

“Nói tổng quát, có từ 2-3 tàu ngầm tại cảng với 200-300 vũ khí. Ngoài ra, căn cứ Bangor cũng có thể lưu trữ vài trăm đầu đạn hạt nhân nữa” - chuyên gia Lisbeth Gronlund, đồng Giám đốc Chương trình An ninh Toàn cầu tại Liên đoàn Các nhà khoa học chuyên ngành nói với CNBC.

Điểm thú vị là quanh căn cứ hải quân này có rất nhiều cá heo, chúng được xem là lực lượng bảo vệ căn cứ và nhận diện mìn. Từ thập niên 1960, hải quân Mỹ đã huấn luyện cá heo và sư tử biển hoạt động bên cạnh thủy thủ và thủy quân lục chiến Mỹ.

Ngoài ra, Seattle còn là nơi tọa lạc nhiều cơ sở của tập đoàn quốc phòng Boeing.

Trong khi đó Nga từng được biết đã ít nhất một lần sử dụng các cơ sở ngoại giao của mình ở Mỹ để do thám căn cứ hải quân Mỹ. Khu phức hợp ngoại giao của Nga ở bang Maryland - bị chính phủ Obama đóng cửa cuối năm 2016 trừng phạt Nga can thiệp bầu cử - có trang bị các thiết bị điện tử để dò tìm tín hiệu chuyển tới căn cứ hải quân Mỹ ở TP Norfolf ở bang láng giềng Virginia.

Tàu ngầm tàng hình USS Henry M. Jackson lớp Ohio trang bị tên lửa đạn đạo. Ảnh: US NAVY

Tàu ngầm tàng hình USS Henry M. Jackson lớp Ohio trang bị tên lửa đạn đạo. Ảnh: US NAVY

Seattle từng là nơi Mỹ đã bắt hai điệp viên nằm vùng của Nga - cặp vợ chồng Michael Zottoli và Patricia Mills - trong một cuộc bố ráp của FBI năm 2010 phá một đường dây tình báo thuộc Cơ quan Tình báo nước ngoài Nga.

Thời điểm chính phủ Obama lệnh trục xuất 35 nhà ngoại giao Nga và đóng cửa hai khu nhà ngoại giao Nga ở Maryland cuối năm 2016, Nga đã không trả đũa liền, nói để chờ xem chính phủ Trump sẽ làm gì. Sau khi chính phủ Trump ký lệnh trừng phạt Nga can thiệp bầu cử, Nga phản ứng dữ dội, trục xuất hàng trăm nhân viên ngoại giao và tịch thu ba khu phức hợp ngoại giao của Mỹ. Mỹ sau đó vào cuộc trả đũa, lệnh đóng cửa lãnh sự Nga ở San Francisco (bang California), một văn phòng lãnh sự ở New York, một văn phòng đại sứ ở thủ đô Washington.

Seattle là nơi có cộng đồng người Mỹ gốc Nga đông. Theo ông David Gomez, cựu quan chức phản gián FBI ở Seattle, nhân viên lãnh sự quán Nga ở Seattle có thể sẽ là mục tiêu trục xuất tiếp theo của Mỹ nếu làn sóng trả đũa ngoại giao còn tiếp diễn.

“San Francisco, lãnh sự quán lớn nhất ở bờ Tây đã đóng cửa, vì thế không ngạc nhiên khi Seattle là mục tiêu tiếp theo trong danh sách” - ông Gomez nói với The Daily Beast.

Theo ông Gomez, việc lãnh sự ở San Francisco đóng cửa có thể khiến lãnh sự ở Seattle trở nên quan trọng hơn với các nhân viên tình báo Nga. Thêm nữa, đà phát triển của công nghiệp công nghệ ở Seattle có thể là điểm thu hút tình báo Nga.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hợp tác dầu giữa Venezuela và Mỹ: 5 bài toán khó

Hợp tác dầu giữa Venezuela và Mỹ: 5 bài toán khó

(PLO)- Venezuela - với trữ lượng dầu mỏ khổng lồ - sẽ thu hút sự quan tâm đáng kể và lâu dài từ các công ty nước ngoài trong đó có Mỹ, nhưng với điều kiện các bên giải quyết được 5 bài toán khó cản trở hợp tác.

Vụ Mỹ tấn công Venezuela qua lăng kính luật quốc tế

Vụ Mỹ tấn công Venezuela qua lăng kính luật quốc tếLENS

(PLO)- Việc Mỹ phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Venezuela và bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro đặt ra phép thử trực diện đối với hiệu lực của nguyên tắc kiềm chế sử dụng và đe dọa sử dụng vũ lực, nguyên tắc nền tảng của trật tự pháp lý quốc tế đương đại.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky họp báo chung sau cuộc gặp tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago (bang Florida) ngày 28-12. Ảnh: White House

Cách Nga, Ukraine ‘quyến rũ’ ông Trump

(PLO)- Nga và Ukraine đang tìm cách định hình suy nghĩ của Tổng thống Mỹ Donald Trump khi hai quốc gia tìm cách đàm phán một thỏa thuận hòa bình có lợi cho mình.