Tài nguyên biển Đông không bằng hợp tác ASEAN-Trung Quốc

Báo Los Angeles Times (Mỹ) ngày 7-4 dẫn lời GS Odd Arne Westad ở khoa Lịch sử quốc tế thuộc Trường Khoa học chính trị và kinh tế London (Anh) nhận định quan hệ ASEAN-Trung Quốc hiện đang đi chệch hướng.

Ông ghi nhận lâu nay Trung Quốc luôn tự hào đã củng cố quan hệ với ASEAN, đặc biệt là quan hệ kinh tế. Trung Quốc luôn nhấn mạnh Trung Quốc đã chuyển đổi quan hệ từ mất niềm tin và đối đầu sang hợp tác và hội nhập với ASEAn từ thời Chủ tịch Đặng Tiểu Bình trong những năm 1970. Tuy nhiên hiện nay, khu vực thương mại tự do ASEAN-Trung Quốc đã có hiệu lực bốn năm rồi nhưng triển vọng hợp tác ASEAN-Trung Quốc đang trở thành nghi vấn.

Theo GS Odd Arne Westad, Trung Quốc đã qua giai đoạn chuyển tiếp lãnh đạo nhưng không có nhà lãnh đạo nào cố công vun đắp quan hệ ngoại giao với ASEAN. Trong nội bộ các nước ASEAN cũng tồn tại bất đồng trước đà vươn lên nhanh chóng về kinh tế của Trung Quốc.

Điều quan trọng nhất là quan hệ ASEAN-Trung Quốc đã trở nên căng thẳng do mâu thuẫn ở biển Đông. Ý đồ của Bắc Kinh là tách các nước ASEAN để đối phó với từng quốc gia riêng biệt. Trong bối cảnh đó, vấn đề Mỹ, Nhật hay Ấn Độ tham gia làm đối trọng với Trung Quốc chỉ làm phức tạp thêm tình hình.

GS Odd Arne Westad nhận định trong tương lai, điều quan trọng cần xây dựng là mức độ tương tác và niềm tin giữa ASEAN và Trung Quốc. Ông cho rằng ASEAN và Trung Quốc phải nhấn mạnh đến các triển vọng tương tác ràng buộc hơn để kéo khoảng cách hai bênxích lại gần nhau hơn.

Ông ghi nhận rõ ràng kinh tế đóng vai trò quan trọng khi tiếp thêm sinh lực cho quan hệ ASEAN-Trung Quốc. Dù vậy, cũng cần nhấn mạnh đến các yếu tố khác như trao đổi văn hóa, giáo dục và tham vấn an ninh. Tất cả yếu tố này đóng vai trò quan trọng trong công cuộc xây dựng niềm tin lâu dài.

Theo GS Odd Arne Westad, trước tiên ASEAN và Trung Quốc cần đàm phán một cách hiệu quả về vấn đề tranh chấp biển Đông. Ông nhận xét xét về chiến lược và kinh tế dài hạn, nguồn tài nguyên ở biển Đông xem ra vẫn ít quan trọng hơn quan hệ kinh tế giữa hai bên.

Ông lưu ý gắn kết chiến lược trong phát huy Công ước LHQ về Luật Biển là vấn đề cơ bản đối với tương lai ASEAN. Điều này thể hiện thái độ ủng hộ và tham vấn chung của các nước thành viên ASEAN khi đàm phán với các cường quốc bên ngoài.

Về phần mình, Trung Quốc cần kiềm chế chính sách đối ngoại đối đầu hay chính sách tự cho mình là cái rốn vũ trụ. Nếu không có quá trình hướng tới đàm phán tương lai liên tục, quan hệ ASEAN-Trung Quốc sẽ không đi tới đâu. Chủ tịch Tập Cận Bình có đủ khôn ngoan để nhận ra rằng lợi ích kinh tế của Trung Quốc nằm ở đâu. Tóm lại, thách thức hiện tại là cần phải giải quyết mâu thuẫn theo cách nhấn mạnh tầm quan trọng của công cuộc hợp tác lâu dài.

DUY KHANG

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hợp tác dầu giữa Venezuela và Mỹ: 5 bài toán khó

Hợp tác dầu giữa Venezuela và Mỹ: 5 bài toán khó

(PLO)- Venezuela - với trữ lượng dầu mỏ khổng lồ - sẽ thu hút sự quan tâm đáng kể và lâu dài từ các công ty nước ngoài trong đó có Mỹ, nhưng với điều kiện các bên giải quyết được 5 bài toán khó cản trở hợp tác.

Vụ Mỹ tấn công Venezuela qua lăng kính luật quốc tế

Vụ Mỹ tấn công Venezuela qua lăng kính luật quốc tếLENS

(PLO)- Việc Mỹ phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Venezuela và bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro đặt ra phép thử trực diện đối với hiệu lực của nguyên tắc kiềm chế sử dụng và đe dọa sử dụng vũ lực, nguyên tắc nền tảng của trật tự pháp lý quốc tế đương đại.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky họp báo chung sau cuộc gặp tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago (bang Florida) ngày 28-12. Ảnh: White House

Cách Nga, Ukraine ‘quyến rũ’ ông Trump

(PLO)- Nga và Ukraine đang tìm cách định hình suy nghĩ của Tổng thống Mỹ Donald Trump khi hai quốc gia tìm cách đàm phán một thỏa thuận hòa bình có lợi cho mình.