Tái lập chốt, người dân vào Gò Vấp phải xuất trình CCCD/CMND

(PLO)- Từ 22 giờ ngày 31-5, người dân đi vào quận Gò Vấp phải xuất trình CMND/CCCD, giấy tờ xác nhận công việc, người ở trọ thì phải có người bảo lãnh.

Đúng 9 giờ ngày 31-5, 10 chốt kiểm soát dịch COVID-19 trên địa bàn quận Gò Vấp đã được tái lập sau khi tạm gỡ trong buổi trưa cùng ngày. Lực lượng chức năng tại các điểm chốt điều phối các phương tiện lưu thông và người đi lại đảm bảo hạn chế tối đa người và phương tiện ra, vào, trừ những trường hợp thật sự cần thiết.

Lập lại chốt chặn trên đường Phan Văn Trị (quận Gò Vấp) tối 31-5.

Người dân xuất trình giấy tờ cần thiết khi qua chốt kiểm dịch Phan Văn Trị.

Theo đó, người dân muốn vào bên trong quận phải xuất trình được các loại giấy tờ tùy thân như CCCD/CMND; Đối với những người không mang giấy tờ hoặc người ở trọ phải có người ra bảo lãnh. Riêng đối với người lao động bên trong quận muốn đi ra ngoài phải xuất trình được giấy tờ xác nhận công việc. Tất cả người ra vào đều phải khai báo y tế trước khi được thông chốt.

Theo ghi nhận, chốt kiểm soát dịch tại nút giao Phạm Văn Đồng – Phan Văn Trị từ 22h, có lực lượng chức năng hướng dẫn người và phương tiện qua chốt. Một số trường hợp người dân đi từ quận Bình Thạnh qua quận 12 cần đi ngang Gò Vấp thì được lực lượng trực chốt hướng dẫn đi đường vòng.

Người dân lực lượng chức năng chỉ dẫn đi khai báo báo y tế trước khi qua chốt.

Nhiều người chờ đợi để thực hiện các thủ tục theo yêu cầu của lực lượng chức năng.

Người lao động phải có giấy xác nhận công việc.

Riêng đối với người không mang giấy tờ tùy thân hoặc người ở trọ muốn vào bên trong quận Gò Vấp phải được người ra bảo lãnh.

Nhiệm vụ của các chốt là hạn chế tối đa người và phương tiện ra, vào quận, trừ các trường hợp thật sự cần thiết.

Trước đó, từ 0 giờ ngày 31 - 5, 10 chốt kiểm soát chống dịch Covid-19 đã được UBND quận Gò Vấp thành lập, phân công nhiệm vụ.

Tuy nhiên, đến giờ cao điểm ngày 31-5, nhiều người dân vẫn tập trung đông ở các chốt, quận đã tạm gỡ chốt để người dân khai báo y tế và lưu thông bình thường.

Đến nay, công tác khai báo y tế trên điện thoại còn bỡ ngỡ với nhiều người nên lực lượng chức năng đã cho kết hợp với khai báo y tế giấy.

Nhìn chung, đến 22 giờ ngày 31-5 người dân gặp điểm chốt đã không còn tỏ ra lúng túng, bất ngờ và đa phần đều chuẩn bị các giấy tờ để được thông chốt.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.