Tách thửa: Ngại trách nhiệm hay làm khó dân?

(PLO)- Những năm gần đây, việc phân lô tách thửa của hộ gia đình, cá nhân dường như luôn bị nhìn dưới góc độ thiếu thiện cảm và đầy e ngại.

Người ta ngại giải quyết kiểu nào đó sẽ tạo điều kiện cho đầu nậu thâu tóm đất nông nghiệp và thao túng; làm cho quy hoạch bị phá vỡ, hạ tầng kỹ thuật không đảm bảo, hình thành những khu dân cư kém chất lượng, tạo những gánh nặng cho TP trong tương lai...

Thật ra nỗi lo này có cơ sở khi mà trong một thời gian, Quyết định (QĐ) 33 (năm ra đời 2014) về tách thửa có quá nhiều lỗ hổng, điều kiện tách thửa vừa thoáng vừa dễ lách luật. Chính vì những bất cập, những hậu quả đó, TP ban hành QĐ 60 (ra đời năm 2017) để thay thế nhằm chấn chỉnh việc phân lô tách thửa theo đúng yêu cầu quản lý. TP không bác, không cấm phân lô tách thửa mà chỉ chống biến tướng. Để các quận/huyện thực hiện, các sở ngành cũng đã có những hướng dẫn, mà sự tích cực thấy rõ là ở Sở Quy hoạch Kiến trúc (QHKT). Theo ghi nhận, thắc mắc của các quận/huyện được Sở giải đáp rõ ràng. Còn với hồ sơ phải chuyển Sở thẩm định quy hoạch tổng mặt bằng thì theo báo cáo của huyện Củ Chi, Sở QHKT cũng làm rất nhanh.

Vậy nhưng sau chín tháng, tình hình triển khai QĐ 60 vẫn rất chậm như thể quy định này đang có nhiều vướng mắc. Có nơi dù được Sở QHKT hướng dẫn nhưng vẫn ách, không giải quyết cho dân. Một số nơi lý giải do ngại “đụng” đề xuất của Sở Xây dựng về tách thửa dù các đề xuất này chỉ mới dừng lại ở mức báo cáo kiến nghị TP, chưa được TP xem xét, ban hành và pháp lý hóa như QĐ 60. “Sở Xây dựng đã đề xuất như vậy mà quận/huyện vẫn giải quyết khác đi thì sau này lỡ TP thông qua, chúng tôi lại bị nói là làm sai. Cho nên cứ chờ cho chắc” - chủ tịch một quận phân trần. Vị này cho hay đã có một số nơi cán bộ bị xử lý kỷ luật khi thực hiện cho tách thửa theo QĐ 33 nên bây giờ phải thận trọng.

Chúng tôi chia sẻ với tâm lý này nhưng mặt khác, vì sự e ngại của người có thẩm quyền và trách nhiệm giải quyết mà người dân đang bị ảnh hưởng quyền lợi hợp pháp của mình. Nhưng chặt chẽ, thận trọng không có nghĩa là ách tắc. TP không cấm tách thửa cho nên mới đặt ra những yêu cầu, điều kiện để người dân biết cách thực hiện, còn chính quyền có công cụ để quản lý, kiểm soát. Hành lang pháp lý đã có thì cơ quan có thẩm quyền phải giải quyết cho người dân. Nếu quy định vướng thì phải có văn bản hỏi, một khi đã có hướng dẫn thì phải thực hiện. Điều đó mới chứng tỏ sự tích cực, chủ động của quận/huyện giải quyết hồ sơ cho dân.

Thực tế vừa qua, huyện Củ Chi vẫn triển khai suôn sẻ cho nhiều trường hợp. Hoặc quận Bình Tân chọn phương án vẫn giải quyết hồ sơ cho dân theo QĐ 60 nhưng đi kèm là vẫn gửi văn bản về các vướng mắc cũng như góp ý đề xuất của Sở Xây dựng để các quy định của pháp luật có tiếng nói chung và khả thi, thuận lợi cho dân lẫn cơ quan thực hiện. Đã có địa phương giải quyết được, đã có những hồ sơ được Sở QHKT thẩm định thì không thể nói việc tách thửa theo QĐ 60 không triển khai được!

Quy định đã có, đảm bảo theo đó mà làm. Nếu không là làm khó dân hoặc phải chăng lãnh đạo địa phương đó “thủ thế” hay không tự tin mình quản lý đất đai được chặt chẽ nên “ách là thượng sách”?

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Gỡ nút thắt thể chế cho 5 lĩnh vực lớn

Gỡ nút thắt thể chế cho 5 lĩnh vực lớn

(PLO)- “Mở đường” là tạo hành lang cho cái mới, cho xu hướng phát triển mới, cho động lực tăng trưởng mới. Còn “sửa đường” là nhận diện rất thẳng thắn những đoạn thể chế đang chồng chéo, mâu thuẫn, không còn phù hợp với yêu cầu phát triển để chỉnh sửa.

Rủi ro sau những chiếc xe xịn giá bèo

Rủi ro sau những chiếc xe xịn giá bèo

(PLO)- Giữa thị trường ô tô trị giá cả tỉ đồng, những lời rao bán xe đời mới, tình trạng xe còn rất tốt nhưng giá chỉ vài trăm triệu đồng luôn có sức hút đặc biệt.

Kết thúc bầu cử - khởi đầu hành động

Kết thúc bầu cử - khởi đầu hành động

(PLO)- Với tỉ lệ 99,68% cử tri đi bỏ phiếu, cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI không chỉ là con số thống kê mà là bài kiểm tra thực tế nhất về niềm tin của người dân...

Tin vào năng lực đổi mới của Quốc hội

Tin vào năng lực đổi mới của Quốc hội

(PLO)- Quốc hội khóa XV không chỉ ghi dấu ấn bằng số lượng luật kỷ lục mà quan trọng hơn là chất lượng phản biện, sự kiến tạo thể chế và năng lực xử lý các tình huống khẩn cấp... đã được nâng lên, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước.

4 đầu tàu kinh tế hướng về rốn lũ miền Trung

4 đầu tàu kinh tế hướng về rốn lũ miền Trung

(PLO)- Ngay sau chỉ đạo của Bộ Chính trị, bốn đầu tàu kinh tế cả nước gồm TP.HCM, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh lập tức huy động các nguồn lực, nhân lực hướng về các rốn lũ miền Trung.

Sau Đại hội là hành động!

Sau Đại hội là hành động!

(PLO)- Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 là khởi đầu cho hành trình của một TP mới sau hợp nhất, khơi mở tầm nhìn lớn của quốc gia trong một kỷ nguyên vươn mình, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc.