Tắc ruột vì vừa ăn nấm đông cô vừa mải nói chuyện

(PLO)- Chiều 14-5, Bệnh viện (BV) quận 11, TP.HCM cho biết nơi đây vừa điều trị một ca khá hy hữu: Tắc ruột vì vừa ăn nấm đông cô vừa nói chuyện.

Trước đó, anh DTL (25 tuổi, ở TP.HCM) được đưa vào BV quận 11 trong tình trạng đau bụng quanh rốn.

Anh L. cho biết cách đây hai ngày anh ăn món gà nấu nấm đông cô. Trong quá trình chế biến, nấm đông cô không được xắt nhỏ. Hơn nữa, do vừa ăn vừa nói chuyện nên anh L. nuốt trọng nguyên miếng nấm đông cô khá lớn.

Bác sĩ thăm hỏi sức khỏe anh L. sau khi phẫu thuật lấy nấm đông cô ra khỏi ruột. Ảnh: NGỌC DIỄM

Sau khi thực hiện các xét nghiệm, bác sĩ (BS) chẩn đoán anh L. bị tắc ruột cơ học do dị vật nên chỉ định phẫu thuật lấy dị vật.

Trong quá trình phẫu thuật, các BS ghi nhận đoạn ruột hồi tràng xẹp, đoạn trên giãn lớn, viêm đỏ tía. Các BS kiểm tra và thấy dị vật gây tắc ruột hoàn toàn.

Sau khi mở ruột lấy dị vật, các BS xác định miếng nấm đông cô khá lớn có kích thước khoảng 5 cm còn nguyên.

BS Nguyễn Văn Vượng, khoa Ngoại tổng quát BV quận 11, khuyến cáo: “Nấm đông cô khi chế biến cần thái nhỏ. Cạnh đó khi ăn mọi người cần nhai kỹ và hạn chế nói chuyện để tránh nuốt trọng thức ăn gây nghẹn, hóc”.

Xẹp phổi trái vì nuốt phải đầu bút bi
Xẹp phổi trái vì nuốt phải đầu bút bi
(PLO)- Với những trường hợp hóc dị vật bỏ quên trong đường thở, các bác sĩ sẽ dễ chẩn đoán lầm với cơn suyễn cấp tính hoặc viêm thanh khí phế quản cấp.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.