Tác phẩm Catleya đạt giải đặc biệt tại Hội thi hoa lan toàn quốc

(PLO)- Tác phẩm Catleya của chủ vườn lan Trọng Trần ở TP Bảo Lộc đã đạt giải đặc biệt tại Hội thi hoa lan toàn quốc lần thứ 2.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 15-2, UBND TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, đã tổ chức Hội thi hoa lan toàn quốc lần thứ 2, năm 2025.

hội thi hoa lan
Từ TP Bảo Lộc, hội thi hoa lan đã mở rộng phạm vi toàn quốc. Ảnh: VT

Chủ đề của Hội thi hoa lan năm nay là “Sắc màu hoa lan Việt Nam – Đoàn kết và phát triển”.

Hơn 400 hiệp hội, hội, câu lạc bộ, nghệ nhân hoa lan trên địa bàn TP Bảo Lộc, các địa phương trong và ngoài tỉnh Lâm Đồng như TP Đà Lạt, các huyện Bảo Lâm, Đức Trọng, Lạc Dương, TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Quảng Nam, Đà Nẵng, Nha Trang, Vĩnh Long, Đắk Lắk, Cần Thơ, Tây Ninh, Đồng Nai, Bình Phước Huế… cùng mang tác phẩm về dự hội thi hoa lan này.

1000000111.jpg
Lan rừng khoe sắc tại TP Bảo Lộc

Hội thi thu hút 1.200 tác phẩm hoa lan rừng thuộc 8 bộ môn, gồm: Lan rừng, Lan Catleya, Lan Dendrobium, Lan Tổng hợp, Lan Hài, Lan Dendro chớp, Lan thân thòng và Lan lá kẻ.

Các tác phẩm trưng bày, dự thi tại Hội thi hoa lan TP Bảo Lộc mở rộng toàn quốc là những giống lan quý, hiếm tự nhiên hoặc đã được lai tạo trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng nói riêng và cả nước nói chung cùng khoe sắc rực rỡ với đầy đủ các màu đỏ, vàng, tím, hồng, trắng, cam, xanh, pha chớp… Trong đó, có nhiều tác phẩm hoa phong lan “khủng”, với hàng trăm cành, nhánh bung nụ, khoe sắc ấn tượng, mang tính thẩm mỹ cao.

1000000113.jpg
Ngành trồng lan ở TP Bảo Lộc phát triển khá mạnh trong những năm gần đây.

Bà Võ Thị Thu Nga – Phó Chủ tịch UBND TP Bảo Lộc cho biết cùng với giá trị thẩm mỹ tôn vinh cho cái đẹp quý phái, thanh tao và tinh tế, hoa lan còn tiềm năng với giá trị kinh tế cao đóng góp vào sự phát triển kinh tế – xã hội chung. Những năm gần đây, TP Bảo Lộc đã đầu tư sản xuất, kinh doanh hoa lan theo hướng chuyên nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao.

Hiện, TP Bảo Lộc có khoảng 250 hộ trồng hoa phong lan, chủ yếu là các giống lan rừng đã được lai tạo, có nhiều giống lan quý, hiếm, với tổng diện tích gần 60 ha.

Trong đó, có hàng chục mô hình trồng hoa lan được đầu tư phát triển theo hướng nông nghiệp công nghệ cao, thông minh. Trong đó, có hơn 100 giống lan đang được các nhà vườn đầu tư sản xuất, kinh doanh cung cấp cho thị trường trong nước và xuất khẩu.

1000000114.jpg
1.200 tác phẩm hoa lan tham dự hội thi.

Trong hàng trăm giống hoa lan, có hơn 100 giống lan đang được các nhà vườn đầu tư sản xuất, kinh doanh cung cấp cho thị trường trong nước và xuất khẩu. Điều này đang mở ra cơ hội để ngành hoa lan trở thành một trong những ngành kinh tế chủ lực, góp phần cải thiện việc làm, nâng cao thu nhập của người dân tại địa phương.

Trong thời gian tới, TP Bảo Lộc sẽ tiếp tục đẩy mạnh các chính sách hỗ trợ, khuyến khích vào lĩnh vực trồng hoa lan; kết hợp nghiên cứu khoa học để phát triển các mô hình sản xuất, kinh doanh hoa lan chất lượng cao để góp phần nâng cao giá trị thương mại và thương hiệu Hoa lan Bảo Lộc nói riêng, Việt Nam nói chung trên thị trường quốc tế.

Hội thi còn là dịp để đông đảo nghệ nhân, nhà vườn và những người yêu hoa lan trong và ngoài tỉnh giao lưu, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về kỹ thuật trồng, chăm sóc các loại hoa lan có giá trị kinh tế cao.

1000000109.jpg
Các giống hoa lan đẹp mới lạ phục vụ cho nhu cầu khách tham quan thưởng lãm và mua sắm.

Hội thi hoa lan sẽ tổ chức trưng bày, triển lãm các tác phẩm hoa lan phục vụ người dân, du khách đến tham quan, thưởng lãm đến hết ngày 16-2.

Ban tổ chức đã chấm điểm dựa trên các tiêu chí như hình dáng của hoa, số cành, chất lượng hoa, màu sắc… và lựa chọn ra 114 tác phẩm xuất sắc để trao giải, gồm: 1 giải đặc biệt, 8 giải nhất, 15 giải nhì, 24 giải ba và 66 giải khuyến khích.

Trong đó, giải đặc biệt được trao cho tác phẩm Catleya của chủ vườn lan Trọng Trần ( xã Lộc Thanh, TP Bảo Lộc).

1000017092.jpg
Tác phẩm Catleya của chủ vườn lan Trọng Trần ( xã Lộc Thanh, TP Bảo Lộc) được trao giải đặc biệt.
1000000115.jpg
Chủ vườn lan Trọng Trần ở TP Bảo Lộc đạt giải đặc biệt

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.