Suýt mất mạng do tự ý phá thai 33 tuần

(PLO)- Khi thấy thai nhi không đạp, thay vì đến bệnh viện, người phụ nữ 40 tuổi tự ý mua và uống thuốc phá thai 33 tuần tuổi. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 19-9, Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh số 1 thông tin về ca bệnh HTT, 40 tuổi, ngụ xã Ngọc Thiện, nhập viện trong tình trạng sốc mất máu nặng, truỵ tuần hoàn, vỡ tử cung, đại - tiểu tiện không tự chủ, âm đạo ra huyết đỏ sẫm do tự ý phá thai 33 tuần bằng thuốc.

Khai thác bệnh sử được biết bệnh nhân từng 4 lần sinh thường, lần mang thai thứ 5 này được khoảng 33 tuần tuổi. Tuy nhiên, trước khi nhập viện 2 ngày, khi thấy thai nhi không đạp, chị T đi khám thai tại phòng khám tư thì phát hiện không còn tim thai, thai chết lưu.

Thay vì đến bệnh viện xử trí, chị T tự ý mua thuốc phá thai về uống tại nhà.

Sản phụ nguy kịch do tự ý phá thai 33 tuần
Sản phụ nguy kịch do tự ý phá thai 33 tuần. Ảnh:BVCC

Sau khi tiếp nhận và thăm khám lâm sàng, kíp trực vừa hồi sức, lấy thêm đường truyền, đồng thời lấy máu làm các xét nghiệm cần thiết và hội chẩn cấp cứu, thống nhất chẩn đoán bệnh nhân bị sốc mất máu nặng, nghi do vỡ tử cung sau khi tự ý phá thai 33 tuần bằng thuốc.

Ngay lập tức, bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật cấp cứu với sự tham gia của nhiều chuyên khoa.

Sau hơn 2 giờ căng thẳng, kíp mổ thành công giúp bệnh nhân thoát khỏi cơn nguy kịch, cầm máu an toàn. Sau đó, bệnh nhân tiếp tục được truyền thêm 1.050ml khối hồng cầu.

2 ngày sau mổ, bệnh nhân có thể trò chuyện, tiếp xúc tốt. 1 tuần sau, bệnh nhân được xuất viện.

Thông thường, phá thai bằng thuốc được chỉ định khi thai dưới 7 tuần tuổi, siêu âm thai phải làm tổ trong buồng tử cung và người mẹ không mắc các bệnh lý như tim mạch hay các bệnh về máu khác. Thuốc sẽ không có hiệu quả đối với trường hợp thai nhi ngoài tử cung.

Phương pháp phá thai bằng thuốc (phá thai nội khoa) được đánh giá an toàn, hiệu quả nhưng với điều kiện tiên quyết là phải được thực hiện dưới sự chỉ định và theo dõi sát sao của bác sĩ sản khoa tại cơ sở y tế.

Thai phụ không được tự ý mua thuốc về phá thai tại nhà, nhất là khi thai đã lớn hoặc thai chết lưu vì rất dễ xảy ra tai biến băng huyết, nhiễm trùng, đe dọa nghiêm trọng tới sức khỏe, tính mạng của bản thân.

Sau khi phá thai cũng cần có chế độ nghỉ ngơi hợp lý, bổ sung dinh dưỡng đầy đủ để cơ thể hồi phục, đồng thời nên đi tái khám theo hướng dẫn của bác sĩ để tránh gặp phải những biến chứng ảnh hưởng đến sức khoẻ sinh sản sau này.

Bác sĩ Đào Xuân Hiền

Phó Trưởng Khoa - Phụ trách khoa Hỗ trợ Sinh sản

Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.