‘Súng’ xém bị lột da vì xài ‘áo mưa’ dỏm

(PLO)- Do sử dụng bao cao su dỏm, nhiều người bị dị ứng, nhiễm trùng... phải nhập viện điều trị.

BS Mai Bá Tiến Dũng, Trưởng khoa Nam học BV Bình Dân TP.HCM, cho biết BV đang điều trị hai bệnh nhân nam độ 25-26 tuổi bị viêm nhiễm bộ phận sinh dục do dùng bao cao su (BCS) giả.

“Sau khi sử dụng trúng BCS giả bị dị ứng khiến bộ phận sinh dục ngứa, viêm loét, lẽ ra họ phải tới gặp BS chuyên khoa nhưng cả hai lại tự bôi ô xy già khiến vết loét nặng hơn, suýt mất toàn bộ da dương vật” – BS Dũng nói.

Với nhiều loại BCS được bán trên thị trường như hiện nay, người mua không khác gì lọt vào “mê hồn trận”. Nắm bắt nhu cầu và thị hiếu của người sử dụng nên không ít trang điện tử quảng cáo rầm rộ mặt hàng này với giá cả khác nhau (tùy từng loại, từng nước sản xuất).

BCS bình thường giá bán mỗi cái từ 3.000 - 15.000 đồng, loại này được quảng cáo mang tính truyền thống của người châu Á, không có mùi nồng nặc, không gây cảm giác khó chịu khi “quan hệ”. Riêng loại kích dục có giá bán từ 12.000 - 200.000 đồng/cái. Những bao này được gắn thêm bi, gai, râu, độn dên hoặc gân guốc… được cho là để tăng cảm giác.

Trong vai người có nhu cầu, PV gọi tới số điện thoại 094880xxxx đăng trên mạng, một người xưng tên là Tân cho biết BCS các loại luôn có sẵn và giao tận nơi cho khách hàng. “Đảm bảo hàng thật, bao nhiêu cũng có. Cận Tết nhu cầu sử dụng nhiều nên chúng tôi luôn nhập thêm hàng từ các nước châu Âu, Mỹ, Nhật…”, người này nhiệt tình tiếp thị.

Một cửa hàng bán BCS trên đường Cách Mạng Tháng Tám (quận 10, TP.HCM)  khi nghe PV hỏi mua loại thường liền đưa ra nhiều loại với giá cả mỗi cái 5.000 đồng. Khi hỏi làm sao biết được đâu là hàng thật, giả, người bán nói: “Cửa hàng tôi bán hàng thật không hà, toàn mối quen giao tận nơi. Mà nói thiệt, cái nào cũng như cái nào, làm sao biết thật, giả”.

PV nói muốn mua BCS kích dục, người bán đưa ra một đống đủ loại: “Anh lựa đi, loại nào cũng có, thứ này tụi choai choai thích lắm. Có ngày tôi bán hơn 20 cái”.

Theo BS Nguyễn Ngọc Thông, Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản TP.HCM, do khó nhận biết BCS thật, giả nên nguy cơ mua và sử dụng hàng giả vẫn xảy ra. Bao giả dễ rách, thủng nên có nguy cơ mang thai ngoài ý muốn, không đảm bảo ngăn ngừa các bệnh lây qua đường tình dục.

“Do sử dụng nguyên liệu không an toàn nên BCS giả có nguy cơ thấm độc chất vô da và niêm mạc, gây nhiễm trùng. Ngoài ra còn có nguy cơ gây viêm nhiễm bộ phận sinh dục và viêm âm đạo. Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản TP.HCM ghi nhận nhiều trường hợp mang thai ngoài ý muốn do bao bị thủng, rách. Đồng thời ghi nhận không ít trường hợp bị viêm nhiễm bộ phận sinh dục” – BS Thông cho biết thêm.

Liên quan đến BCS kích dục, BS Dũng cho biết những “đồ chơi” này dễ có nguy cơ gây trầy xước niêm mạc âm đạo, dẫn đến nhiễm trùng và tổn thương cổ tử cung, thậm chí lây truyền các bệnh xã hội.

“Khó có thể phân biệt bao giả và thật, chỉ kiểm định mới phát hiện được. Do đó nên mua hàng ở nơi uy tín, chú ý trên nhãn hàng đạt chất lượng luôn ghi tên nhà phân phối, số lô sản xuất, ngày sản xuất và hạn sử dụng”- BS Dũng lưu ý.

 

Mới đây, Cục Quản lý thị trường TP.HCM kiểm tra căn nhà ở phường Đông Hưng Thuận (quận 12, TP.HCM) thu giữ hơn 50.000 tuýp gel bôi trơn và BCS giả. Chủ cơ sở cho biết BCS được sản xuất bằng cách thu mua bao trôi nổi rồi tẩm chất bôi trơn. Sau đó đóng gói, ghi nhãn mác các thương hiệu có uy tín.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.