Súc miệng làm rơi răng giả, cô gái phải nhập viện cấp cứu

(PLO)- Đang súc miệng thì đột nhiên bệnh nhân bị sặc, ho nhiều. Khi nhìn thấy hàm trên mất một chiếc răng cửa, chị dùng tay tự móc họng để nôn ra nhưng càng khó thở hơn.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 15-6, TS-BS Lê Trần Quang Minh - Giám đốc Bệnh viện Tai Mũi Họng (TP.HCM) cho biết đơn vị này vừa nội soi gắp dị vật đường thở hiếm gặp.

Bệnh nhân là chị HTTH (29 tuổi, ngụ TP Thủ Đức). Cách nhập viện 2 ngày, chị đang súc miệng thì bị sặc, ho nhiều. Khi nhìn lại thấy hàm trên mất một chiếc răng cửa, chị đã dùng tay móc họng để nôn ra nhưng càng khó thở hơn, khi hít vào thấy đau ở họng.

Chị H. đến phòng khám bên ngoài nội soi thực quản, dạ dày nhưng không phát hiện dị vật.

Dị vật răng giả có móc sắt được các bác sĩ gắp ra. Ảnh: BVCC

Dị vật răng giả có móc sắt được các bác sĩ gắp ra. Ảnh: BVCC

Sau khi về nhà vẫn thấy tiếp tục đau và khó chịu, chị tiếp tục đến khám tại Bệnh viện Tai Mũi Họng TP.HCM.

Tại bệnh viện, qua thăm khám và chụp CT scan ngực, các bác sĩ phát hiện phế quản bệnh nhân có dị vật kim loại kích thước 12 mm.

Các bác sĩ đã tiến hành nội soi vào phế quản phải và gắp ra được dị vật là chiếc răng giả bọc sứ có 3 chân móc sắt. Vùng dị vật nề nhẹ, rớm máu.

Chia sẻ về khó khăn khi gắp chiếc răng giả, ThS-BS Nguyễn Thanh Tùng, trưởng tua trực cấp cứu, cho hay: "Chiếc răng giả có đầu trên là móc sắt cắm chặt vào thành phế quản. Nếu không lấy khéo léo sẽ gây phù nề, áp xe phổi".

Hiện bệnh nhân tỉnh táo, sinh hiệu ổn, không còn đau tức ngực khi hít vào và dự kiến xuất viện vào ngày mai.

Dị vật đường thở thường gặp ở trẻ dưới 2 tuổi (hơn 80%), càng lớn tuổi thì ít hơn, ở người lớn chỉ chiếm khoảng 5-6%. Trường hợp dị vật răng giả rất ít ghi nhận và thường chỉ gặp ở những nước kém phát triển.

Dị vật đường thở nếu không phát hiện và xử trí kịp thời có thể gây biến chứng nặng nề như ho sặc sụa, sốt, khó thở, xẹp phổi, áp xe phổi, thậm chí có thể dẫn đến tử vong...

TS-BS Lê Trần Quang Minh - Giám đốc Bệnh viện Tai Mũi Họng

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.