Sức khỏe 30 người tiếp xúc gần với hổ chết bất thường tại Khu du lịch Vườn Xoài

(PLO)- Từ ngày 8-9 đến nay, 20 con hổ Bengal quý hiếm và 1 con báo tại Khu du lịch Vườn Xoài bị chết với triệu chứng bỏ ăn, đi lại yếu và sốt…

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam

Sáng 2-10, Đoàn Thú y vùng VI (Cục Thú y) phối hợp với Chi cục Chăn nuôi và thú y tỉnh Đồng Nai, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai làm việc với Khu du lịch Vườn Xoài về vụ việc hổ chết do nghi bị cúm A/H5N1.

Theo báo cáo của Khu du lịch Vườn Xoài, tổng đàn hổ đang chăm sóc và nuôi dưỡng tại đây là 42 cá thể và 2 cá thể báo. 12 con hổ được nhập khẩu từ Nam Phi, sau đó đàn hổ sinh sản, tăng lên số lượng như hiện nay.

Từ ngày 8-9 đến nay đã có 20 con hổ Bengal và 1 con báo bị chết. Triệu chứng trước khi chết là bỏ ăn, đi lại yếu và sốt…

Khi xảy ra tình trạng hổ chết, khu du lịch Vườn Xoài đã báo với Hạt Kiểm lâm Biên Hòa và Chi cục Kiểm lâm Đồng Nai phối hợp với Trạm Thú y Biên Hòa xuống mổ khám, lấy mẫu đại diện của 2 cá thể hổ và 1 cá thể báo chết gửi đi xét nghiệm cúm A/H5N1.

Khu du lịch vườn xoài.jpg
Cơ quan chức năng kiểm tra thực tế khu nuôi nhất hổ tại khu du lịch Vườn Xoài. Ảnh: VŨ HỘI.

Trước nguy cơ hổ có thể bị chết do nhiễm cúm A/H5N1, Khu du lịch Vườn Xoài đã thực hiện ngay các biện pháp cách ly các cá thể hổ, báo còn lại trong đàn, đồng thời sát trùng, khử độc khu vực nuôi nhốt thú, khu bảo quản xác thú…

Tuy chưa có kết quả hổ bị chết do nhiễm cúm A/H5N1 nhưng đoàn công tác Thú y vùng VI yêu cầu Chi cục Chăn nuôi và thú y tỉnh lấy thêm mẫu bệnh phẩm trên hổ và báo xét nghiệm cúm A/H5N1 để nắm tình hình dịch bệnh có lây đa loài hay không.

Đoàn công tác ngành thú y đề nghị Khu du lịch Vườn Xoài cần chủ động thực hiện ngay các biện pháp phòng, chống dịch cúm A/H5N1 như: cách ly vật nuôi, khử trùng để hạn chế lây lan trên đàn vật nuôi; hạn chế người tiếp xúc với đàn vật nuôi, những người trực tiếp chăm sóc, tiếp cận đàn vật nuôi phải thực hiện các biện pháp bảo hộ như đeo khẩu trang…

Những ngày qua, các cá thể hổ, báo đã chết đang được cấp đông trong container. Tuy nhiên, vì số lượng cá thể hổ và báo chết quá nhiều, container cấp đông không đủ lạnh nên Khu du lịch Vườn Xoài kiến nghị sớm cho xử lý số vật nuôi đã chết vì đây là nguồn lây lan dịch bệnh và gây ô nhiễm môi trường.

Hổ Bengal là giống hổ quý hiếm ở Việt Nam được liệt kê là loài có nguy cơ tuyệt chủng. Loài hổ này cũng nằm trong sách Đỏ IUCN kể từ năm 2008 đến nay. Loài hổ Bengal phân bố chủ yếu ở tiểu lục địa Ấn Độ (Bangladesh, Nepal và Bhutan) và một số nước châu Á.

Qua điều tra có tổng cộng 30 người đã tiếp xúc gần với những cá thể hổ chết. Hiện sức khỏe của cả 30 người này đều bình thường, chưa ghi nhận ai có triệu chứng viêm đường hô hấp và đang tiếp tục được theo dõi.

Thông tin từ Sở Y tế Đồng Nai, sau khi tiếp nhận thông tin cá thể hổ ở Khu du lịch Vườn Xoài bị chết, Sở Y tế đã chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh phối hợp với các sở, ngành liên quan để điều tra nguyên nhân.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.