Sữa thực vật hay sữa bò: Loại nào tốt hơn cho sức khỏe?

(PLO)- Sữa thực vật có thực sự là lựa chọn thay thế lành mạnh cho sữa bò không.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sữa thực vật ngày càng phổ biến, được xem là lựa chọn thay thế cho sữa bò, đặc biệt là với những người dị ứng hoặc không dung nạp lactose. Tuy nhiên, một nghiên cứu mới đây cho thấy sữa thực vật có thể không tốt cho sức khỏe như chúng ta vẫn nghĩ.

Sữa thực vật hay sữa bò: Loại nào tốt hơn cho sức khỏe?.jpg
Sữa thực vật ngày càng phổ biến, được xem là lựa chọn thay thế cho sữa bò, đặc biệt là với những người dị ứng hoặc không dung nạp lactose. Ảnh: PHƯƠNG LÊ.

Sữa thực vật có thể thiếu hụt dinh dưỡng

Nghiên cứu do Đại học Copenhagen thực hiện đã phân tích 10 loại sữa thực vật và so sánh với sữa bò. Kết quả cho thấy sữa thực vật có thể không đáp ứng đủ nhu cầu dinh dưỡng của cơ thể.

Quá trình xử lý nhiệt độ cao ảnh hưởng đến chất lượng của sữa thực vật

Sữa thực vật thường phải trải qua quá trình xử lý nhiệt độ cực cao (UHT) để kéo dài thời hạn sử dụng. Quá trình này có thể làm giảm giá trị dinh dưỡng của sữa.

Sữa bò với sữa thực vật: So sánh giá trị dinh dưỡng

Hàm lượng protein: Sữa bò chứa nhiều protein hơn đáng kể so với hầu hết các loại sữa thực vật.

Hàm lượng đường: Sữa thực vật thường chứa nhiều đường hơn sữa bò.

Acrylamide: Sữa thực vật có thể chứa acrylamide, một hợp chất có hại cho sức khỏe.

Sữa thực vật có thể là một lựa chọn cho những người không dung nạp lactose hoặc dị ứng với sữa bò. Tuy nhiên, sữa bò vẫn là nguồn cung cấp dinh dưỡng tốt hơn. Nếu bạn sử dụng sữa thực vật, hãy đảm bảo bổ sung đầy đủ dinh dưỡng từ các nguồn thực phẩm khác.

Theo Hindustantimes

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm