Sửa mái nhà bị điện cao thế phóng chết

 Được thuê đến làm mái tôn để mở cửa hàng mộc, khi đang bắn tấm tôn cuối cùng trên mái nhà, anh Nguyễn Văn Kiệt (ở Thanh Hóa), đã bị điện giật chết.
Người dân dùng biện pháp cấp cứu tại chỗ, nhưng anh Kiên vẫn không qua khỏi.

Người dân dùng biện pháp cấp cứu tại chỗ, nhưng anh Nguyễn Văn Kiệt vẫn không qua khỏi 

Vào khoảng 10 giờ 30 phút sáng nay 20-4, tại thôn 8, xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã xảy ra vụ tai nạn điện giật chết người. Nạn nhân là anh Nguyễn Văn Kiệt (SN 1991, ngụ xã An Nông, huyện Triệu Sơn).

Trước đó, vào sáng ngày 20-4, anh Kiệt được ông Tô Vĩnh Hà (thôn 8, xã Vân Sơn) thuê đến làm mái tôn để mở cửa hàng làm mộc. Khi anh Kiệt đang bắn tấm tôn cuối cùng thì bất ngờ một luồng điện cao thế phóng xuống giật khiến anh Kiện ngã rơi xuống đất bất tỉnh.

Ngay sau đó, người dân đã nhanh dùng mọi biện pháp sơ cứu, rồi gọi bác sĩ cấp cứu nhưng anh Kiệt đã không qua khỏi và tử vong vào lúc 13 giờ 30 chiều nay 20-4.

Ngay sau khi nhận được thông tin anh Kiệt bị điện giật chết, chính quyền địa phương cũng đã có mặt tại hiện trường, để làm rõ vụ việc. Hiện thi thể anh Kiệt đã được bàn giao cho gia đình đưa về quê an táng.

Hàng trăm người dân địa phương thẩn thờ trước cái chết của anh Kiệt

Hàng trăm người dân địa phương thẫn thờ trước vụ tai nạn điện giật chết anh Kiệt

 Đây là vụ tai nạn bị điện giật chết thứ 2 trong vòng 1 tuần tại Thanh Hóa. Trước đó, vào sáng ngày 15-4, anh Lê Văn Long (SN 1986, ngụ xã Phú Sơn, huyện Tĩnh Gia), lên địa bàn xã Thanh Tân, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa để săn ong. Khi thấy trên cột điện có một tổ ong, anh Long trèo lên bắt và bị điện phóng ra hút anh dính chặt trên đường dây điện trung thế chết cháy đen.

Theo Tuấn Minh (NLĐO)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.