Sự thật về chiếc xe làm văng 3 học sinh xuống đường

(PLO)- Chiếc xe chở hàng chục học sinh lớp 1 khiến ba cháu bị văng xuống đường không phải là xe trong hợp đồng giữa cô giáo chủ nhiệm và công ty vận tải. 

Ngày 27-11, Phòng Giáo dục TP Biên Hòa (Đồng Nai) có báo cáo nhanh gửi Sở GD&ĐT tỉnh Đồng Nai cùng UBND TP Biên Hòa về vụ việc ba em học sinh lớp 1 của Trường Tiểu học Phan Bội Châu (phường Long Bình, TP Biên Hòa).

Cơ quan chức năng kiểm tra chất lượng và đăng kiểm của xe. Ảnh: VH 

Theo báo cáo ban đầu của Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phan Bội Châu, cô TTL, giáo viên chủ nhiệm lớp 1/6 Trường Tiểu học Phan Bội Châu, có ký hợp đồng xe đưa rước với Công ty Vận tải Thiên Tuấn Lộc, loại xe 40 chỗ do tài xế Trịnh Ngọc Dương điều khiển chạy từ trường về khu phố 2A (phường Long Bình).

Tuy nhiên, ngày 26-11 xe hợp đồng bị hỏng nên nhà xe đã điều xe mang biển số 51B-079.23 loại 16 chỗ do tài xế Trần Thúc Định điều khiển để đón 16 em học sinh và cô giáo chủ nhiệm chở từ trường về khu phố 2A.

Trong quá trình xe di chuyển, một số học sinh đùa giỡn trên xe, cô giáo đã nhắc nhở. Khi xe chạy qua khúc cua tài xế cho xe chạy chậm lại nhưng cánh cửa sau của xe bị bung ra và ba em học sinh bị rơi xuống đường. May mắn cả ba em học sinh chỉ trầy xước, không bị thương.

Bên trong chiếc xe chở học sinh. Ảnh: VH

Cô giáo chủ nhiệm thấy học sinh không bị thương nên đã không báo cáo với ban giám hiệu nhà trường.

Toàn bộ vụ việc ba em học sinh bị văng xuống đường được camera bên đường ghi lại. Khi xem những hình ảnh các em nhỏ bị văng xuống đường khiến rất nhiều người kinh hãi và bức xúc trước sự bất cẩn của tài xế và cô giáo chủ nhiệm. Bên cạnh đó, mọi người cũng hết sức lo lắng về chất lượng của những xe đưa rước kiểu này. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.