Sốt, viêm xoang chỉ vì hỉ mũi sai cách

(PLO) - Dù thói quen hỉ mũi có vẻ là một phản ứng bình thường khi bị nghẹt đường hô hấp, nhưng hành động này có thể gây nhiều tổn hại cho mũi. 

Đã có trường hợp những người hỉ mũi quá mạnh đến mức tự tạo ra tổn thương, thêm bệnh vào mình. Hỉ mũi sai cách có thể dẫn đến viêm xoang mãn tính , thậm chí bị tổn thương ở chân xương đáy mắt, đau đầu nghiêm trọng...

Mọi người thường hỉ mũi thật mạnh khi chất nhờn đọng trong mũi, những chất này không chỉ gây kích ứng mà còn có thể trôi xuống cổ họng gây ho. Nhưng trong trường hợp này, bạn chỉ nên hỉ mũi nhẹ nhàng và có thể làm sạch từng lỗ mũi một. Dùng các biện pháp chữa trị hợp lý có thể làm giảm nhu cầu phải hỉ mũi xì xoẹt suốt cả ngày.

Khi bị sổ mũi, bạn nên dùng thuốc xịt mũi, xịt muối biển và thông mũi: phun nước muối ngược lên mũi để đẩy chất nhầy và nước mũi ra ngoài. Nếu cố gắng hỉ mũi bạn có thể khiến mình bị thêm bệnh khác.

"Nếu liên tục hỉ mũi, bạn có thể bị các chứng bệnh hô hấp như sốt hoặc viêm xoang, cần phải chữa ngặt nghèo hơn," Bác sĩ King cho biết.

Một nghiên cứu cho thấy, con người hắt hơi vì các nguyên tố như bụi, vi trùng, phấn hoa. Đây là phản ứng xảy ra khi ta muốn loại bỏ những thứ không thích hợp khỏi mũi. Khi không khí gây kích ứng bị đẩy khỏi mũi, miệng bằng tốc độ cao, nó sẽ giải phóng những thứ gây ngứa ngáy dây thần kinh. Các phản ứng tự nhiên khiến chúng ta hành động một cách vô thức, nhưng cần kiềm chế thích đáng để bảo vệ sức khỏe.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.