Sống xanh trong cuộc sống hiện đại: Dễ hay khó?

(PLO)- Cuộc sống hiện đại ở thành thị, mọi thứ đều nhanh và tiện lợi, tưởng chừng rất khó để giới trẻ theo đuổi lối sống xanh.

Thế nhưng vạn sự khởi đầu nan, dưới đây là ba cách để bạn có thể bắt đầu trở thành một thành viên của phong cách sống thân thiện với môi trường này.

Hạn chế đồ sử dụng một lần

Nếu để ý, bạn sẽ thấy hàng ngày chúng ta sử dụng rất nhiều các sản phẩm nhựa dùng một lần như cốc, ống hút nhựa, hộp cơm bằng xốp, thìa, đĩa nhựa, túi nylon… Những sản phẩm này tuy tiện nhưng lại tạo ra một lượng lớn rác gây hại cho môi trường.

Rất khó để thay đổi thói quen một cách triệt để bởi cuộc sống bận rộn, buộc bạn phải sử dụng những dịch vụ tiêu dùng luôn sẵn sàng phục vụ mọi lúc, mọi nơi. Thế nhưng chúng ta có thể hạn chế sử dụng những sản phẩm tiện dụng này bằng nhiều cách.

Hộp thức ăn riêng sẽ rất hữu dụng khi bạn đến cửa hàng mua thức ăn hoặc nấu mang theo. Ảnh: Barcode

Bạn có thể thực hiện những thay đổi nhỏ như tự mang theo những chiếc bình đựng nước, muỗng, đũa cá nhân, ống hút kim loại, ống hút tre... để sử dụng khi cần. Nếu siêng hơn nữa, có thể chuẩn bị những hộp đựng thức ăn để nấu cơm mang theo hay mua đồ ăn khi cần thiết. Hiện nay, những vật dụng này được thiết kế rất gọn và tiện dụng để đáp ứng cho nhu cầu sống xanh ngày càng tăng của mọi người. Việc tự mang đi những vật dụng để phục vụ cho những nhu cầu ăn uống hàng ngày sẽ giúp bạn vừa đảm bảo vệ sinh, vừa giúp hạn chế đáng kể lượng rác thải ra mỗi ngày.

Tái sử dụng hộp giấy để trồng cây

Không gian thành phố vốn thừa khói bụi, thiếu cây xanh nên bạn có thể “một công đôi việc”, sử dụng những hộp giấy đã qua sử dụng để tái sử dụng chúng vào việc trồng các loại cây xung quanh nhà.

Tái sử dụng các loại hộp giấy để trồng cây là cách gần gũi, dễ làm nhất để bạn bắt đầu thực hành lối sống xanh. (Theo GD-ĐT)

Những người theo đuổi lối sống xanh thường dễ bị hiểu nhầm là sống tiết kiệm khi họ hạn chế mua những thứ không cần thiết và có sở thích sáng tạo ra những cách để tái sử dụng đồ vật. Tuy nhiên, hiểu đúng hơn thì sống xanh nghĩa là không lãng phí và có trách nhiệm hơn với những món đồ mình mua và sử dụng. Việc trồng cây vào hộp giấy, hộp nhựa là cách đơn giản có thể giúp bạn giảm stress và nhìn thấy ngay công dụng khác của những món đồ mà lẽ ra đã vứt đi. Tái sử dụng đồ vật để kéo dài vòng đời của chúng là một cách tốt để bạn giảm thiểu được lượng rác thải ra môi trường.

Tập phân loại rác tại nhà

Từ xu hướng sống xanh hiện nay, nhiều người đang dần chuyển hướng sang sử dụng những sản phẩm được làm từ những chất liệu dễ phân hủy, dễ dàng cho việc tái chế, hoặc có logo thể hiện trách nhiệm với môi trường của nhà sản xuất.

Khi phân loại rác tại nhà, bạn sẽ dễ kiểm soát được mỗi ngày mình đã sử dụng bao nhiêu sản phẩm từ các nguyên vật liệu khó phân hủy, gây hại cho môi trường. Từ đó, bạn sẽ có trách nhiệm hơn trong các quyết định chọn mua các sản phẩm tiêu dùng hàng ngày.

Các hộp giấy đựng thực phẩm của Tetra Pak có thể tái chế thành các sản phẩmhữu ích như giấy công nghiệp, tấm lợp, tấm phẳng sinh thái...

Khoảng vài năm trở lại đây, lối sống xanh dần trở thành tiêu chuẩn cho những cư dân văn minh hướng tới thay đổi những thói quen hàng ngày để hạn chế tối đa việc thải rác ra môi trường. Điều đáng khích lệ, giới trẻ lại là những người hào hứng và đi tiên phong trong việc tạo ra những thay đổi tích cực từ chính bản thân và lan tỏa đến những người xung quanh về việc cùng nhau sống xanh, bảo vệ môi trường.

Trở thành một người sống xanh sẽ giúp bạn có thể sống chậm lại, tập trung trải nghiệm nhiều hơn, cải thiện sức khỏe của bản thân và gia đình bạn và góp phần bảo vệ môi trường sống quanh mình. Vì vậy, hãy bắt đầu trở thành một tín đồ của lối sống xanh bằng việc thay đổi những thói quen nhỏ nhất nhé!

Ngày hội tái chế hộp giấy với hoạt động đổi hộp giấy đã qua sử dụng để nhận lấy một cây xanh của Tetra Pak diễn ra vào ngày 14 và 15-12 tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục (Hà Nội) đã thu hút hơn 10.000 lượt người tham dự. Đặc biệt, số lượng người tham gia đổi cây khoảng 1.000 người, tương ứng với 1.000 cây xanh đã trao đi. Đây là hoạt động ý nghĩa của Tetra Pak để vận động mọi người chung tay vào hành trình tái chế vỏ hộp giấy nhằm hướng tới một lối sống xanh bền vững. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.