Sóc Trăng không bầu bổ sung đại biểu Quốc hội

(PLO)- Tại đơn vị bầu cử ĐBQH số 2 - tỉnh Sóc Trăng, có hai ứng viên là ĐBQH khóa XIII đương nhiệm được giới thiệu tái cử nhưng chỉ có một người trúng cử khóa XIV.

Sáng 27-5, ông Lê Trọng Sơn - Giám đốc Sở Nội vụ Sóc Trăng, Thư ký Ủy ban bầu cử tỉnh Sóc Trăng cho biết: “Sáng 27-5, Ủy ban Bầu cử tỉnh đã nhận được văn bản của Hội đồng Bầu cử quốc gia về việc không chấp thuận cho tỉnh Sóc Trăng được bầu bổ sung một ĐBQH do tỉnh này chỉ bầu được sáu đại biểu trong khi chỉ tiêu phân bổ là bảy đại biểu”.

Cũng theo ông Sơn, lý do được đưa ra là chỉ thực hiện bầu bổ sung nếu thiếu từ hai đại biểu trở lên.

Sóc Trăng không bầu bổ sung đại biểu Quốc hội ảnh 1
Ông  Nguyễn Văn Thể - Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng trúng cử ĐBQH khóa XIV . Ảnh: CAO XUÂN

Theo tìm hiểu, Sóc Trăng được bầu bảy ĐBQH trong tổng số 15 ứng cử viên tại ba đơn vị bầu cử của tỉnh, trong đó một đơn vị bầu cử có năm ứng cử viên để bầu ba đại biểu và hai đơn vị bầu cử có năm ứng cử viên để bầu hai đại biểu. 

Kết quả sơ bộ bầu cử ĐBQH khóa XIV, ba đơn vị bầu cử của tỉnh đã bầu được sáu đại biểu trúng cử, trong đó có Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thể và tỉnh còn thiếu một đại biểu so với chỉ tiêu phân bổ.

Cụ thể, trong ba đơn vị bầu cử thì có hai đơn vị bầu đủ chỉ tiêu. Đơn vị bầu cử số 2 gồm các huyện Cù Lao Dung, Long Phú và Kế Sách có năm ứng cử viên để bầu lấy hai đại biểu, trong đó có hai ứng cử viên là đại biểu QH khóa XIII tái cử. Tuy nhiên, kết quả chỉ có một ứng cử viên đạt tỉ lệ phiếu bầu quá bán (ứng viên này là đại biểu QH khóa XIII tái cử).

Từ đó nên Ủy ban Bầu cử tỉnh Sóc Trăng kiến nghị Hội đồng Bầu cử quốc gia cho phép bầu bổ sung cho đủ chỉ tiêu…

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm