Sóc Trăng: Giám định pho tượng được phát hiện gần lò hỏa táng

(PLO)- Theo nhận định ban đầu, pho tượng được phát hiện gần lò hỏa táng không phải là tượng vua của người Khmer mà có thể là tượng một vị thần nào đó.

Liên quan đến một pho tượng gần lò hỏa táng ở huyện Châu Thành (tỉnh Sóc Trăng), ngày 13-7, lãnh đạo Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tỉnh này cho hay đang phối hợp với các ngành chức năng tiến hành giám định chất liệu và niên đại của tượng.

Pho tượng được chùa vệ sinh sạch sẽ và đem vào đặt ở khu vực thờ tự. Ảnh: VT

Theo một lãnh đạo huyện Châu Thành, trước khi các em nhỏ tìm thấy bức tượng dưới ruộng, các công nhân đã phát hiện tượng khi múc bùn ở Giếng Tiên và đưa tượng lên bờ.

Do thấy tượng bình thường nên những người này đem tập kết ở cánh đồng trước chùa Bốn Mặt cho đến khi được phát hiện.

“Chúng tôi đã cử lực lượng đến chùa Bốn Mặt để tổ chức giữ gìn an ninh trật tự, đồng thời phối hợp tuyên truyền để tránh hiện tượng mê tín” – một lãnh đạo UBND huyện Châu Thành thông tin thêm.

Cũng theo lãnh đạo địa phương nhận định, tượng này có thể là tượng của vị thần nào đó, việc này sẽ được cơ quan chức năng xác minh làm rõ.

Pho tượng được phát hiện ở ruộng lúa gần chùa Bốn Mặt có thể là tượng của một vị thần nào đó. Ảnh VT

Như PLO đã thông tin, chiều 11-7, nhóm trẻ em đã phát hiện pho tượng này tại ruộng lúa ở gần lò hỏa táng của chùa. Bức tượng có bốn tay nhưng đã bị gãy.

Sau khi người dân đem tượng lên, chùa Bốn Mặt đã vệ sinh và đưa tượng vào khu vực thờ tự để người dân chiêm ngưỡng. Khi hay thông tin trên, lãnh đạo UBND xã Phú Tân đã báo cáo về UBND huyện và các cơ quan chức năng.

Ngay sau đó, chính quyền địa phương đã cử cán bộ đến chùa Bốn Mặt để tìm hiểu về pho tượng. Đồng thời tổ chức giữ gìn an ninh trật tự vì có khá nhiều người hay tin nên hiếu kỳ đến chùa tham quan, chiêm bái.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.