Sóc Trăng: Bốn người chết vì rắn lạ tấn công

Từ đầu tháng 4 đến nay, người dân ở xã An Thạnh Nam (huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng) hết sức hoang mang khi ở đây xuất hiện loại rắn lạ, cực độc.

Y sĩ Lê Văn Hoanh, Trưởng Trạm Y tế xã An Thạnh Nam, cho biết: Từ đầu năm 2010 đến nay, tại xã này đã có chín người dân bị rắn lạ cắn, trong đó có bốn người chết, năm người bị thương.

Sáng 9-4, trao đổi với chúng tôi, ông Phan Văn Thức, Chủ tịch UBND xã An Thạnh Nam, cho biết đây là hiện tượng rất bất thường bởi từ trước tới nay ở đây chưa bao giờ có chuyện rắn tấn công người như vậy. Ngoài chín người bị cắn trước đó, ngày 8-4 có thêm một người nữa bị rắn cắn.

Bà Trương Thị Nước, mẹ của nạn nhân Trần Thị Ngọc Diễm Thúy, kể: hôm 31-3, Thúy đang đi chặt lá dừa nước thuê thì bị một con rắn lạ từ dưới nước lao lên cắn vào phía trên đầu gối. Khi Thúy la lên, những người cùng làm với Thúy lập tức đưa em đi tìm thầy lang. Thế nhưng gặp đến hai thầy mà không thầy nào dám đổ thuốc cho em vì thầy cho rằng dấu cắn không phải là rắn thường gặp. Đến thầy thứ ba mới chịu đổ thuốc nhưng không ổn, mọi người lại đưa em đến Trung tâm Y tế huyện Long Phú cấp cứu nhưng chưa đến nơi thì Thúy chết.

Ngày 8-4, một đoàn cán bộ của trại rắn Đồng Tâm đã về xã An Thạnh Nam tìm hiểu. Ông Phan Văn Thức, Chủ tịch UBND xã, cho biết: “Qua khảo sát vết thương và miêu tả của những người bị rắn cắn được cứu sống, các nhà khoa học cho biết những người này bị rắn hổ mây cắn, còn với những người bị rắn cắn chết, đoàn không xác định được loài rắn gì vì dấu vết chưa hề gặp ở những loài rắn mà trại đã biết”.

Để giúp người dân đối phó với rắn cắn, đoàn cán bộ trại rắn Đồng Tâm đề nghị địa phương và bà con mua thuốc trị rắn cắn để sẵn trong nhà. Thế nhưng nhiều người dân rất ngại mua thuốc để sẵn vì “sợ rắn biết sẽ tấn công”. Theo ông Thức, có thể chính quyền sẽ đề xuất với ngành y tế mua một số thuốc để tại trạm y tế xã, khi nào có người bị rắn cắn sẽ điều trị kịp thời.

BÁ NHA

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.