Vụ nữ dược sĩ chống tiêu cực bị cho nghỉ việc

Sở Y tế tỉnh Bình Phước cho rằng không sai

“Sở không sai, làm đúng quy trình. Việc cho dược sĩ Trần Thị Kiều Oanh, nhân viên phòng Giám định y khoa (Sở Y tế tỉnh Bình Phước) thôi việc thuộc thẩm quyền của phòng Giám định y khoa vì phòng này ký hợp đồng lao động với bà Oanh.
Sở không phớt lờ chỉ đạo của Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy nhưng trong việc này Sở Y tế không sai…”. Ngày 3-1, tại cuộc họp báo, ông Nguyễn Đồng Thông - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Phước trả lời báo chí như trên.

Trong khi trước đó (ngày 3-12-2013), UBKT Tỉnh ủy Bình Phước có văn bản đề nghị Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu Ban cán sự Đảng UBND tỉnh và lãnh đạo UBND tỉnh Bình Phước chỉ đạo Sở Y tế thu hồi quyết định sa thải nữ dược sĩ Oanh, xử lý vụ việc theo quy định. Đồng thời, phải tổ chức kiểm điểm, xử lý kỷ luật đối với tập thể và cá nhân tại phòng Giám định y khoa có sai phạm mà dược sĩ Oanh đã tố cáo. Hơn một tuần sau, UBND tỉnh Bình Phước yêu cầu Sở Y tế thực hiện kiến nghị của UBKT…

Tại buổi họp báo, ông Thông cho rằng trưởng phòng Giám định y khoa ký hợp đồng lao động với dược sĩ Oanh nên có quyền sa thải. Nếu dược sĩ Oanh không đồng ý thì kiện ra tòa, Sở Y tế sẽ không chỉ đạo hoặc thu hồi quyết định do trưởng phòng Giám định y khoa ban hành.

Trong khi đó, vào năm 2008, khi còn là phó giám đốc Sở Y tế, chính ông Thông là người ký hợp đồng lao động và điều dược sĩ Oanh về phòng Giám định y khoa công tác!

Với yêu cầu của UBKT Tỉnh ủy về việc kiểm điểm, kỷ luật tập thể, cá nhân sai phạm. Ông Thông viện dẫn kết luận của Đảng ủy Sở Y tế cho rằng dược sĩ Oanh tố cáo sai sự thật nên những cán bộ, nhân viên bị tố cáo chưa đến mức xử lý kỷ luật!

Với việc phớt lờ chỉ đạo của UBKT Tỉnh ủy như trên, một lãnh đạo Tỉnh ủy Bình Phước cho biết đã chỉ đạo UBKT Tỉnh ủy giao Ban cán sự Đảng UBND tỉnh đôn đốc, chỉ đạo Sở Y tế thực hiện việc thu hồi quyết định sa thải sai và xử lý cán bộ sai phạm theo kết luận của UBKT Tỉnh ủy.

Như chúng tôi nhiều lần thông tin, sau khi tố cáo nhiều sai phạm tại nơi làm việc tháng 10-2011, phòng Giám định y khoa ra thông báo buộc chị Oanh thôi việc. Sau đó, Sở Y tế đã buộc phòng phải rút lại quyết định buộc thôi việc này. Đầu năm 2012, lãnh đạo phòng này ra lệnh miệng sa thải chị Oanh lần thứ hai. Ngày 24-4, lãnh đạo phòng Giám định y khoa triệu tập chị Oanh đến để thông báo kết quả bỏ phiếu, thống nhất sa thải chị Oanh. Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có văn bản chỉ đạo UBND tỉnh Bình Phước xử lý vụ đuổi việc chị Oanh. Sau chỉ đạo của phó thủ tướng, phòng Giám định y khoa không dám thực hiện thủ tục sa thải chị Oanh. Vừa qua, phòng Giám định y khoa lại sa thải chị và UBKT Tỉnh ủy Bình Phước đã có kết luận như trên nhưng Sở Y tế phớt lờ kiến nghị của UBKT.

NGUYỄN ĐỨC

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.