Sở Xây dựng Khánh Hòa ‘cút bắt’ với Đồi Xanh

(PL)- Trong khi người dân bế tắc phải viết tâm thư cầu cứu chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa thì các cơ quan chức năng tỉnh này vẫn dùng dằng, lúng túng trong việc xử lý tường chắn khổng lồ xây dựng sai phép của khu biệt thự nghỉ dưỡng Đồi Xanh (dự án Marina Hill).

Trong đó, cách hành xử của Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa cứ như trò chơi đuổi bắt với Đồi Xanh.

Ngày 3-12-2018, Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa có công văn yêu cầu chủ đầu tư dự án Marina Hill là Công ty TNHH Đồi Xanh Nha Trang trong vòng 15 ngày phải tiến hành tháo tường chắn đang có nguy cơ đổ sập xuống nhà dân. Hết thời hạn trên, chủ đầu tư vẫn không chấp hành trong khi tường chắn ngày càng vỡ nát. Thế nhưng thay vì tiến hành cưỡng chế, ngày 18-12-2018, sở này lại ra văn bản yêu cầu chủ đầu tư đến ngày 21-12-2018 phải trình phương án tháo dỡ tường thành. Hết hạn, chủ đầu tư vẫn phớt lờ.

Ngày 21-12-2018, Sở Xây dựng lại ra tiếp văn bản yêu cầu chủ đầu tư trong vòng 15 ngày phải lập, trình phương án để thẩm định và tiến hành phá dỡ tường chắn. Hết hạn, tường chắn bắt đầu đổ sập, sở này lại ra văn bản yêu cầu chủ đầu tư… ngừng thi công toàn bộ các hạng mục công trình thuộc dự án, tổ chức thực hiện các biện pháp tháo dỡ tường chắn vi phạm…

Rồi thời hạn ấy cũng qua nhanh, chủ đầu tư vẫn không có động thái tích cực nào. Ngày 7-1-2019, Sở Xây dựng có văn bản báo cáo, đề nghị UBND tỉnh cho thực hiện cưỡng chế tháo dỡ tường chắn. Tuy nhiên, cả UBND tỉnh và các cơ quan hữu quan vẫn chưa xác định cơ quan có thẩm quyền nào sẽ ra quyết định cưỡng chế. Do đó, UBND tỉnh giao Sở Tư pháp thẩm định về trình tự, thủ tục, nội dung, thẩm quyền để xác định cơ quan ra quyết định cưỡng chế.

Và đến nay, ngày 14-1, vẫn chưa thấy quyết định cưỡng chế được ban hành. Trong khi đó, tường chắn ngày càng bung ra, hàng loạt mảng bê tông, gạch liên tục rơi xuống ngay đầu nhà dân!

Bức tường chắn khổng lồ của Đồi Xanh ở Nha Trang đang có nguy cơ đổ ập xuống khu dân cư. Ảnh: T.LỘC

Dãy tường chắn khổng lồ của Đồi Xanh không phải mới mọc lên gần đây. Tháng 10-2017, Sở Xây dựng cấp phép cho Đồi Xanh thi công dự án trên, trong đó tường chắn bao quanh dự án được xây cao 4 m, có kết cấu bằng đá chẻ, cách nhà dân ít nhất 7 m. Tháng 4-2018, chủ đầu tư bắt đầu xây dựng tường chắn với việc xây cao gấp bốn lần so với giấy phép, tức cao đến 16 m, tự thay đổi kết cấu bằng bê tông, gạch; nhiều đoạn cách nhà dân chưa được… 20 cm.

Đến ngày 19-9-2018, khi tường thành khổng lồ sắp hoàn thành, Sở Xây dựng mới xử phạt vi phạm hành chính đối với Đồi Xanh do thi công sai giấy phép, buộc dừng thi công, đồng thời yêu cầu bổ sung hồ sơ, điều chỉnh thiết kế. Bất chấp, chủ đầu tư vẫn tiếp tục thi công hoàn thiện tường chắn.

Sau vụ sạt lở núi hàng loạt làm chết 21 người xảy ra ở Nha Trang (trong đó có vụ vỡ hồ bơi vô cực đang xây dựng trên núi Cô Tiên làm chết bốn người trong gia đình thầy giáo), người dân sống dưới tường chắn dự án Đồi Xanh thật sự hoảng sợ. Lúc này lãnh đạo Sở Xây dựng mới đến thị sát tình hình.

Người dân tự hỏi Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa đã làm gì, ở đâu khi bức tường thành khổng lồ sai phép cứ thế ngạo nghễ mọc lên? Giải trình tại kỳ họp HĐND tỉnh Khánh Hòa hôm 6-12-2018, ông Lê Văn Dẽ, Giám đốc Sở Xây dựng, nói rằng không phải sở không biết tường thành xây sai phép. Theo ông Dẽ, Sở Xây dựng đã kiểm tra công trình trên 11 lần, trong đó có tám lần giám đốc sở trực tiếp đến kiểm tra. Tuy nhiên, Sở chưa xử lý được là do… chưa được trang bị đầy đủ phương tiện, thiếu người!

Và trong khi bức tường ngày càng đổ sập xuống nhà dân, người dân lo sợ tháo chạy, kêu cứu mỗi ngày thì chủ đầu tư vẫn cao giọng cho rằng tường chắn an toàn 100%! Trong văn bản gửi đến nhiều cơ quan trung ương và tỉnh Khánh Hòa, giám đốc Công ty TNHH Đồi Xanh Nha Trang cho rằng yêu cầu của Sở Xây dựng về tháo dỡ tường chắn là “mệnh lệnh bất khả thi”! Chủ đầu tư còn đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa giao Sở Xây dựng tháo dỡ và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm!

Chủ đầu tư là ông trời ở Khánh Hòa chăng? Hay công ty này được ai “chống lưng” mà cao giọng thách thức như vậy?

Thêm một ngày bức tường này còn tồn tại là thêm một ngày luật pháp bị thách thức, coi thường. Nếu không xử nghiêm vụ này, e rằng niềm tin của người dân vào cơ quan công quyền Khánh Hòa có nguy cơ lung lay, dù bức tường có chắc chắn đến cỡ nào!

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Lý, tình vụ nhạc sĩ Minh Khang và anh tài xế

Lý, tình vụ nhạc sĩ Minh Khang và anh tài xế

(PLO)- Rất nhiều người tin rằng sẽ chẳng có vụ kiện nào xảy ra nhưng nếu có một cái chủ động bắt tay từ người sai trước - rồi đôi bên xin lỗi, bỏ qua cho nhau thì đó sẽ là một cái kết đẹp.

Đừng để dính án tù vô duyên, lãng nhách!

Đừng để dính án tù vô duyên, lãng nhách!

(PLO)- Vụ việc ông Nguyễn Viết Linh bị khởi tố vì hành vi “khóa xe” người khác là lời nhắc nhở nghiêm khắc về văn hóa ứng xử và sự thượng tôn pháp luật trong xã hội hiện đại.

Thuốc nào đặc trị nạn thực phẩm bẩn?

Thuốc nào đặc trị nạn thực phẩm bẩn?

(PLO)- Dù hệ thống pháp luật đã khá đầy đủ và nghiêm khắc nhưng nạn thực phẩm bẩn vẫn tồn tại, và đã đến lúc cần có toa thuốc đặc trị để bảo vệ sức khỏe người dân.

100 bị cáo và tận cùng của sự vô cảm!

100 bị cáo và tận cùng của sự vô cảm!

(PLO)- Khi niềm tin bị đánh cắp và khi con người không biết phải tin vào thực phẩm nào thì những người gây ra tội ác ấy xứng đáng phải bị trừng trị thích đáng.

Để người dân mạnh dạn sinh con

Để người dân mạnh dạn sinh con

(PLO)- Biện pháp hỗ trợ tài chính và ưu tiên mua nhà ở xã hội thực sự “chạm” đến nhu cầu của người dân nhưng thực thi nó ra sao để thực sự tạo động lực sinh đẻ là vấn đề đáng quan tâm.

Bảo vệ quan tòa!

Bảo vệ quan tòa!

(PLO)- Cơ chế bảo vệ thẩm phán không chỉ là biện pháp bảo đảm an toàn nghề nghiệp, mà còn là cơ chế bảo vệ tính độc lập tư pháp, một nền tảng không thể thiếu để bảo đảm công lý và niềm tin của nhân dân đối với tòa án.

Kỹ thuật IVF và bước tiến lớn về pháp lý

Kỹ thuật IVF và bước tiến lớn về pháp lý

(PLO)- Với chính sách mở rộng quyền sinh sản hợp pháp cho phụ nữ độc thân kết hợp quy định sinh đủ hai con trong độ tuổi lý tưởng sẽ được thưởng tiền đã cho thấy Nhà nước ta rất chú trọng đến vấn đề khuyến khích sinh sản.