Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận: Yêu cầu ngưng ngay việc phê xấu lý lịch

Sở Tư pháp sẽ tham mưu cho tỉnh kiến nghị Bộ Tư pháp hướng dẫn việc xác nhận lý lịch và có mẫu lý lịch.

Chiều 29-11, ông Nguyễn Thanh, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận, cho biết thực hiện ý kiến chỉ đạo của chủ tịch tỉnh, Sở Tư pháp đã hoàn tất báo cáo, đề xuất gửi UBND tỉnh về việc xác nhận lý lịch cho người xin việc.

Theo báo cáo, việc xã Phước Ninh phê xấu vào sơ yếu lý lịch (SYLL) của người yêu cầu chứng thực là không có cơ sở pháp lý. Hiện chưa có văn bản nào của cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định hoặc hướng dẫn về lời xác nhận trong SYLL. Do đó, về nguyên tắc Nhà nước chưa quy định hoặc hướng dẫn mà thực hiện là không có cơ sở.

Sở Tư pháp tỉnh đề nghị UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo UBND huyện, xã (các cấp cơ sở) thống nhất cách xác nhận trong SYLL chỉ ghi “đúng” hoặc “sai”, tránh tùy tiện phê thêm gây bất lợi cho người dân.

Ngoài ra, Sở còn tham mưu UBND tỉnh có tờ trình kiến nghị Bộ Tư pháp nên hướng dẫn thống nhất về nội dung xác nhận trong SYLL và ban hành mẫu SYLL thống nhất chung cho cả nước để tạo điều kiện thuận lợi cho chính quyền các cấp cơ sở thực hiện.

Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận: Yêu cầu ngưng ngay việc phê xấu lý lịch ảnh 1

Bà Cao Thị Dung thất vọng khi xã Phước Ninh phê xấu vào lý lịch của con gái bà. Ảnh: LK

Với các trường hợp xã Phước Ninh phê xấu vào lý lịch của công dân mà báo Pháp Luật TP.HCM đã nêu, Sở Tư pháp yêu cầu UBND huyện Thuận Nam có trách nhiệm chỉ đạo xã khắc phục. Với trách nhiệm là cơ quan tham mưu giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về lĩnh vực tư pháp, Sở sẽ khẩn trương tham mưu cho tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo các địa phương trong tỉnh áp dụng pháp luật đúng quy định.

Được biết hiện chủ tịch UBND huyện Thuận Nam cũng đã chỉ đạo UBND xã Phước Ninh khắc phục sai sót khi phê vào SYLL của công dân.

Nhìn nhận sự việc dưới góc độ khác ông Lê Đình Cẩn, Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Ninh Thuận, nhận định: Đây là việc làm sai. “Trước đây, có những việc tương tự như người dân chưa đóng hoặc không đóng các loại phí do địa phương đặt ra thì có xã sử dụng biện pháp “đóng tiền đi rồi ký”. Nếu dân không đóng, xã neo giấy tờ, lý lịch lại. Hiện tình trạng này đỡ rồi. Riêng xã Phước Ninh xử lý vấn đề như vậy có thể gây ra những xáo trộn, phản cảm trong dân. Những trường hợp như vậy thường xảy ra ở các xã nông thôn, các phường thì ít hơn.

Qua vụ việc này, Sở Tư pháp nên tham mưu cho tỉnh để chỉ đạo UBND cấp huyện và xã rút kinh nghiệm, soát xét lại công vụ. Ngoài ra, cần củng cố, kiện toàn chính quyền cấp xã vùng sâu, vùng xa còn yếu về hành chính, tư pháp và các vấn đề liên quan pháp luật. Ngành tư pháp cũng cần tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đến cán bộ cấp xã trong thực thi nhiệm vụ của mình” - ông Cẩn nói.

Chị Lê Thị M., một trong hai công dân bị xã Phước Ninh phê xấu vào lý lịch xin việc, nói: “Tôi sống ở địa phương không vi phạm gì nhưng khi học xong, xã lại phê vào lý lịch “bản thân và gia đình không chấp hành chủ trương, chính sách, pháp luật nhà nước” thì làm sao tôi dám nộp đơn xin việc làm. Tôi sợ người tuyển dụng sẽ nghĩ xấu, không nhận hạng người này nên tôi không nộp đơn xin việc mà đi làm thuê bán thời gian tại TP.HCM”.

MINH TRÂN

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.