Sợ mổ mắt, nhiều người bị mù oan

(PL)- “Hai rào cản lớn nhất khiến những người bệnh không phẫu thuật đục thể thủy tinh là do tâm lý sợ mổ hoặc kết quả mổ không tốt và thứ hai là do nơi mổ xa, người dân không có khả năng chi trả”.

Kết quả điều tra quốc gia về các bệnh gây mù có thể phòng tránh công bố ngày 3-11 tại Hà Nội cho biết.

Nghiên cứu trên thực hiện với người trên 50 tuổi ở 28.000 hộ gia đình tại 14 tỉnh, thành trên cả nước. Tỉ lệ mù lòa toàn quốc hiện nay chiếm gần 2% dân số, giảm gần hai lần so với giai đoạn 2000-2002, tuy nhiên số người trên 50 tuổi có thị lực kém cả hai mắt tăng gần 500.000 người.

Ông Hoàng Văn Thành, Cục phó Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), cho biết đục thủy tinh thể là nguyên nhân hàng đầu gây thị lực kém cả hai mắt của người dân (chiếm 75%), tiếp theo là bệnh bán phần sau, biến chứng sau phẫu thuật đục thể thủy tinh, glocom… Ước tính 75% nguyên nhân gây mù hai mắt ở người trên 50 tuổi là có thể chữa được.

Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy tại Hà Tĩnh, Quảng Ngãi hơn 44% người được nghiên cứu có tình trạng từ giảm thị lực đến mù lòa cả hai mắt, trong khi ở các tỉnh khác dao động 15%-30%. Từ kết quả nghiên cứu, Bộ Y tế sẽ tìm giải pháp để hỗ trợ người dân, nâng cao tỉ lệ bệnh nhân đục thể thủy tinh được phẫu thuật, góp phần giảm tỉ lệ mù lòa ở nước ta.

HUY HÀ

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.