Sợ dịch COVID, từ chối khám thai cho vợ người nước ngoài

(PLO)- Sự việc xảy ra sau khi chuyến bay VN0054 có nhiều người nước ngoài nhiễm COVID-19.

Chiều 16-3, tại cuộc họp trực tuyến nghe báo cáo tình hình phòng, chống dịch COVID-19 do UBND TP.HCM tổ chức chiều tối 16-3, tại điểm cầu Trung tâm Báo chí TP.HCM, ông Nguyễn Văn Khanh, Trưởng phòng Báo chí, Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM, bày tỏ lo ngại về tình trạng người nước ngoài đang bị kỳ thị ở nước ta vì tâm lý lo sợ nhiễm COVID-19.

Ông Khanh cho biết qua nắm bắt dư luận, có một số thông tin về việc người nước ngoài đang bị kỳ thị và phân biệt đối xử, gây ảnh hưởng đến hình ảnh Việt Nam là điểm đến thân thiện, an toàn.

Người nước ngoài chia sẻ vợ bị kỳ thị từ chối khám thai. Ảnh: HL

Theo đó, ông Khanh dẫn chứng một số vụ việc, gần đây tại Hà Nội, sau khi thông tin về chuyến bay VN0054 có nhiều người nước ngoài dương tính với virus COVID-19, trên một số diễn đàn mạng xã hội, đặc biệt là Facebook đã có một số bài đăng phản ánh về tình trạng kỳ thị người nước ngoài gia tăng tại thủ đô.

Điển hình gần đây, một người nước ngoài có vợ là người Việt Nam đã bị từ chối khám thai ở một số phòng khám. Hay có vụ việc một phòng tập GYM lo ngại dịch bệnh COVID-19 nên không tiếp nhận khách nước ngoài. Ngoài ra, có nhiều bình luận, cả xây dựng và kích động kỳ thị giữa người Việt Nam và người nước ngoài.

Ông Khanh nhận định trong tình hình diễn biến khó lường của dịch COVID-19, nhất là trường hợp bệnh nhân người Anh đang có diễn biến phức tạp, cần tính đến khả năng có thể xảy ra làn sóng bài ngoại tại Việt Nam. Ông Khanh lý giải nếu bệnh nhân diễn tiến xấu, tâm lý người nước ngoài sẽ là ổ dịch cần phải bị cô lập ngay và thậm chí là tẩy chay khách nước ngoài có thể lan rộng.

Ông Khanh cho rằng người nước ngoài tại Việt Nam có đóng góp khá tích cực như hiến máu nhân đạo, tự giác cách ly và tuân thủ các đường lối chính sách của nước ta...

“Bên cạnh những than phiền mang tính kỳ thị của một bộ phận dân chúng chưa hiểu rõ, chưa nhận thức đúng về tình hình dịch bệnh thì cũng có nhiều bài đăng đánh giá cao nỗ lực của Chính phủ, bài đăng giải thích vấn đề một số người không muốn tiếp đón người nước ngoài... thu hút khá nhiều hưởng ứng, mang lại sự cân bằng nhất định trên môi trường mạng xã hội” - ông Khanh ủng hộ. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.