Số ca mắc COVID-19 tăng trở lại, Bộ Y tế chỉ đạo khẩn

(PLO)- Từ ngày 5 đến 11-4, cả nước ghi nhận 639 ca mắc COVID-19 mới, trung bình có 90 ca mắc mới mỗi ngày, tăng 3,8 lần so với 7 ngày trước đó.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bộ Y tế vừa có công văn khẩn gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về tăng cường phòng, chống dịch COVID-19.

Theo thông tin ghi nhận từ hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm quốc gia, từ đầu tháng 4 đến nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 trong nước có xu hướng gia tăng.

Cụ thể, trong 7 ngày vừa qua (từ 5-4 đến 11-4-2023), cả nước đã ghi nhận 639 ca mắc mới, trung bình có 90 ca mắc mới mỗi ngày, tăng 3,8 lần so với 7 ngày trước đó. Trong đó nhóm từ 50 tuổi trở lên ghi nhận 193 ca (chiếm 30,2% số mắc mới).

Số ca nhập viện cũng có xu hướng gia tăng, số bệnh nhân nặng ghi nhận trong tuần là 10 ca, trung bình 1-2 ca nặng/ ngày.

Tiêm vaccine COVID-19 mũi bổ sung cho lực lượng tuyến đầu chống dịch tại điểm tiêm Trường ĐH Công nghiệp (quận Gò Vấp, TP.HCM) năm 2022. Ảnh: HOÀNG GIANG
Tiêm vaccine COVID-19 mũi bổ sung cho lực lượng tuyến đầu chống dịch tại điểm tiêm Trường ĐH Công nghiệp (quận Gò Vấp, TP.HCM) năm 2022. Ảnh: HOÀNG GIANG

Hiện Tổ chức Y tế thế giới (WHO) vẫn đánh giá dịch COVID-19 là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng quốc tế trong bối cảnh tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình dịch, sự biến đổi, xuất hiện của các chủng virus, các biến thể mới trong tương lai.

Mặc dù trên phạm vi toàn cầu, tỉ lệ nhập viện, chuyển nặng và tử vong do COVID-19 giảm đáng kể so với một năm trước, nhưng một số nhóm vẫn có nguy cơ cao chuyển nặng hoặc tử vong khi mắc bệnh. Nhóm nguy cơ cao bao gồm người cao tuổi, có bệnh nền, người bị suy giảm miễn dịch, phụ nữ mang thai...

Cạnh đó, các dịch bệnh truyền nhiễm khác như tay chân miệng, sốt xuất huyết, cúm.... cũng gia tăng số ca mắc, dẫn đến gây nguy cơ dịch chồng dịch.

Do đó, Bộ Y tế đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ về phòng chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh truyền nhiễm khác. Thúc đẩy tiêm vaccine phòng COVID-19, vận nhóm có nguy cơ cao đi tiêm chủng. Theo dõi chặt trên địa bàn, sẵn sàng ứng phó với các tình huống dịch bệnh.

Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ sở giáo dục, giám sát tại các cửa khẩu, cơ sở y tế và tại cộng đồng để phát hiện sớm và xử lý kịp thời, không để dịch bệnh lây lan.

Tổ chức đánh giá cấp độ dịch để kịp thời áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp. Tổ chức tốt việc thu dung, cấp cứu, chăm sóc, điều trị các trường hợp mắc bệnh. Đảm bảo thuốc, vaccine, sinh phẩm, trang thiết bị, nhân lực phục vụ phòng, chống dịch.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.