Sinh viên thích thú xem nhật thực cuối cùng của thập kỷ

(PLO)- Sáng 26-12, tại sân Nhà văn hóa sinh viên Làng đại học đã diễn ra hoạt động quan sát nhật thực cuối cùng của thập kỷ, do CLB Thiên văn USAC tổ chức. 

Sự kiện đã thu hút đông đảo sinh viên đến xem bất chấp nắng nóng. Đây là cơ hội giúp các bạn trẻ tìm hiểu về các hiện tượng tự nhiên và từ đó lan tỏa hơn nữa tình yêu với thiên văn học.

Hiện tượng nhật thực xảy ra vào trưa nay. Ảnh: ÁNH TRINH

Đây là sự kiện thiên văn nổi bật nhất trong năm. Hiện tượng nhật thực diễn ra khoảng từ 10 giờ 30 đến 14 giờ, cực đại lúc 12 giờ 17.

Tại đây, các bạn sinh viên được quan sát hiện tượng nhật thực qua các thiết bị chuyên dụng như kính quan sát, kính phản xạ, kính thiên văn... Toàn bộ lãnh thổ Việt Nam sẽ quan sát được hiện tượng này. Tuy nhiên, ở TP.HCM chỉ thấy được 63,5%.

Sự kiện đã thu hút đông đảo sinh viên đến xem mặc dù thời tiết khá oi bức. Ảnh: ÁNH TRINH

Nhiều bạn trẻ tỏ ra rất thích thú khi tham gia sự kiện này. Phúc Điền, sinh viên Trường Đại học Quốc tế, chia sẻ: "Tôi biết sự kiện này thông qua Facebook của CLB USAC. Yêu thích thiên văn học từ nhỏ nên tôi đã mua rất nhiều cuốn sách liên quan đến lĩnh vực này về khám phá và tìm hiểu. Cho nên hôm nay có dịp tận mắt chứng kiến hiện tượng nhật thực cuối cùng của năm 2019, tôi thấy rất vui".

Các bạn sinh viên quan sát hiện tượng nhật thực qua các thiết bị chuyên dụng. Ảnh: ÁNH TRINH

Sự kiện không chỉ khiến giới trẻ thích thú mà còn hấp dẫn cả những người lớn tuổi.

Hơn 70 tuổi nhưng ông Tư (Đồng Nai) vẫn cùng cháu lặn lội lên tận khu đô thị Đại học Quốc gia để quan sát.

Đã ngoài 70 tuổi nhưng với niềm đam mê thiên văn học, ông Tư vẫn từ Đồng Nai lặn lội lên khu đô thị Đại học Quốc gia để xem hiện tượng nhật thực. Ảnh: ÁNH TRINH

Ông cho biết thích thiên văn học từ nhỏ nhưng ông lại không có điều kiện để đeo đuổi đam mê. Vì thế khi biết có sự kiện, ông đã đi cùng cháu để được tận mắt chứng kiến hiện tượng nhật thực. Đến hôm nay, ông vẫn mong ước có thể sở hữu một chiếc kính thiên văn. 

Nhắc đến ông nội, Chí Bảo, sinh viên Trường Đại học Tôn Đức Thắng, tâm sự: "Biết ông nội có niềm đam mê về thiên văn học nên hôm nay mình đã dẫn ông tới đây. Thấy ông thích thú khi xem được hiện tượng nhật thực, mình rất vui".

Nhật thực là hiện tượng tự nhiên xảy ra theo chu kỳ. Khi mặt trăng đi ngang đường nối giữa Trái đất và mặt trời. Khi đó, ánh sáng mặt trời bị mặt trăng che khuất đi, tạo nên một hình ảnh rất đẹp và kỳ vĩ.

Tuần lễ Thiên văn quốc tế 2008: Vì mục đích hoà bình thế giới
Từ 4 - 10/10 tới, Tuần lễ Thiên văn quốc tế năm 2008 sẽ diễn ra tại nhiều nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Năm nay, Việt Nam tổ chức với quy mô rộng trên cả 3 miền. Đây là một hoạt động của Uỷ ban Liên hiệp quốc về sử dụng không gian vũ trụ vào mục đích vì hoà bình thế giới.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.