Sinh viên nhận học bổng có bị trừ thuế thu nhập cá nhân?

(PLO)- Luật Thuế Thu nhập cá nhân quy định một số khoản thu nhập từ học bổng sẽ được miễn thuế thu nhập.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cùng bạn đọc,

Từ hôm nay (5-6), Báo Pháp Luật TP.HCM online (plo.vn) có thêm chuyên mục “Chat với chuyên gia”. Chuyên mục này sẽ đăng tải những bài viết giải đáp pháp lý mang tính dân sinh mà bạn đọc – nhất là các bạn trẻ - hay gặp trong cuộc sống hàng ngày.

Nội dung giải đáp các tình huống, vấn đề pháp lý sẽ do các chuyên gia hàng đầu của Trường ĐH Luật TP.HCM đảm trách.

Kính mời bạn đọc theo dõi, đồng thời có thể gửi những câu hỏi, thắc mắc cho chuyên mục (dưới hình thức comment ở cuối bài viết hoặc gửi vào e-mail phapluat@phapluattp.vn); chúng tôi sẽ giải đáp trong thời gian sớm nhất.

Tòa soạn PLO

***

Chỉ ít ngày nữa thôi, các sĩ tử sẽ bước vào kỳ thi THPT Quốc gia. Trong bối cảnh học phí đang tăng cao, việc lựa chọn trường đại học có chính sách học bổng tốt cũng là một yếu tố được ưu tiên. Tuy nhiên, các bạn cũng có thắc mắc: "Khi sinh viên nhận học bổng có bị trừ thuế thu nhập cá nhân hay không?".

Giải đáp vấn đề này, TS Phan Phương Nam, Phó trưởng khoa Luật Thương mại, Trường Đại học Luật TP.HCM, cho biết:

Theo khoản 11 Điều 4 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007 thì "Học bổng nhận được từ ngân sách nhà nước và Học bổng nhận được từ tổ chức trong nước và ngoài nước theo chương trình hỗ trợ khuyến học của tổ chức đó” là thu nhập thuộc diện miễn thuế thu nhập cá nhân".

nhan-hoc-bong-co-bi-tru-thue-thu-nhap-ca-nhan.png
Sinh viên Trường ĐH Luật TP.HCM. Ảnh: NTCC

Tương tự, điểm m Khoản 1 Điều 3 Thông tư 111/2013/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân; Luật sửa đổi, bổ sung Luật Thuế thu nhập cá nhân và Nghị định 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ, cũng có quy định về vấn đề này.

Theo đó, thu nhập từ học bổng thuộc diện miễn thuế thu nhập cá nhân, bao gồm:

- Học bổng nhận được từ ngân sách Nhà nước bao gồm: học bổng của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo, các trường công lập hoặc các loại học bổng khác có nguồn từ ngân sách Nhà nước.

- Học bổng nhận được từ tổ chức trong nước và ngoài nước (bao gồm cả khoản tiền sinh hoạt phí) theo chương trình hỗ trợ khuyến học của tổ chức đó.

Do vậy, các dạng học bổng nêu trên mà sinh viên được nhận sẽ được miễn thuế thu nhập cá nhân.

Trường hợp các bạn sinh viên được nhận học bổng trực tiếp từ các tổ chức nước ngoài thì cá nhân nhận thu nhập phải lưu giữ tài liệu, chứng từ chứng minh thu nhập nhận được là học bổng do các tổ chức ngoài nước cấp để chứng minh nguồn thu nhập được miễn thuế thu nhập cá nhân để xuất trình khi cơ quan thuế yêu cầu.

Vừa qua, Trường Đại học Luật TP.HCM đã tổ chức họp hội đồng xét duyệt học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2 năm học 2023-2024 cho sinh viên.

Theo đó, sau khi xét duyệt, trường dự kiến có 555 sinh viên thuộc năm khóa đạt học bổng. Tổng số tiền học bổng trường sẽ cấp lên đến hơn 12 tỉ đồng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm