Sinh viên bị tấn công tình dục, nhiều người vẫn thờ ơ

(PLO)- “Em còn nhớ cách đây ba năm, khi em còn là học sinh cấp III, mỗi lần đi học thêm về buổi tối là một sự kinh hoàng. Không chỉ riêng em mà còn rất nhiều bạn nữ khác cũng bị tấn công tình dục, thậm chí có lần anh ta còn “khoe hàng” ra trước mặt bọn em…”.

Đây là một trong những câu chuyện được chia sẻ từ các bạn sinh viên Trường ĐH Hà Nội trong buổi tọa đàm chấm dứt bạo lực, vun đắp yêu thương, do Trung tâm Nghiên cứu và ứng dụng khoa học về giới và Cơ quan phụ nữ Liên Hiệp Quốc (UN Women) tổ chức hôm 23-11.

Cũng theo nhiều bạn sinh viên, khi bị tấn công tình dục, họ thường không lên tiếng vì ngại ngùng, lo sợ người khác hiểu nhầm.

“Đặc biệt, em thấy hiện nay nhiều bạn gái bị tấn công tình dục nhưng người chứng kiến hành vi đó thường thờ ơ, không lên tiếng bảo vệ, thậm chí thích thú…” - một bạn sinh viên nói.

Bà Shoko Ishikawa, đại diện quốc gia UN Women tại Việt Nam, cho rằng bạo lực tình dục xảy ra với mọi đối tượng, các cặp đôi đang hẹn hò, bạn bè, gia đình và người dân trong cộng đồng.

Dưới nhiều dạng thức, trong đó có hiếp dâm, quấy rối tình dục, mang thai ngoài ý muốn, lạm dụng tình dục, rình rập và buôn bán người vì mục đích bóc lột tình dục.

Các sinh viên Trường ĐH Hà Nội được tư vấn cách phòng ngừa bạo lực tình dục. Ảnh: VIẾT LONG

Hậu quả của bạo lực tình dục rất nghiêm trọng. Phụ nữ và trẻ em gái trải nghiệm bạo lực tình dục bị mất đi phẩm giá của mình. Họ sống trong sự sợ hãi, đau khổ và trong một số trường hợp tồi tệ nhất nó có thể ảnh hưởng đến mạng sống của họ.

Bạo lực cướp mất đi tự do mà tất cả chúng ta nên có, đó là sự tự do trên đường phố, tại trường học, tại công sở hay bất cứ nơi nào, dù là địa điểm công cộng hay riêng tư.

“Đối với nam thanh niên đang có mặt trong khán phòng ngày hôm nay, tôi kêu gọi các bạn đừng im lặng nữa. Nếu bạn chứng kiến bạo lực tình dục, nếu bạn nghe thấy các nam thanh niên khác đang nói hay gây ra bạo lực tình dục với phụ nữ và trẻ em gái, hãy lên tiếng ngay!

Hãy cho họ biết rằng coi thường phụ nữ là không đúng và không thể chấp nhận. Chúng tôi cần bạn giúp đỡ để phá vỡ vòng tròn bạo lực đó..." - bà Shoko Ishikawa nhấn mạnh.

Cứ 10 người thì có 1 người bị lạm dụng tình dục 

Theo UN Women, một khảo sát năm 2014 của nhóm Phụ nữ trẻ tạo ra thay đổi (YChange), về bạo lực hẹn hò trong nhóm người trẻ tại Việt Nam.

Trong tổng số 500 phụ nữ trẻ độ tuổi 18-30 được khảo sát thì có đến 59% cho biết họ phải chịu một hình thức bạo lực nào đó do bạn tình của họ gây ra trong quá trình hẹn hò.

Cứ 10 người thì có một người cho biết họ đã bị lạm dụng tình dục. Kết quả này chỉ rõ bạo lực tình dục là vấn đề nghiêm trọng đối với nhóm phụ nữ trẻ tại Việt Nam.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.