'Sinh tự nhiên' khiến con chết là vô ý làm chết người

(PLO)- “Trẻ em cần được đảm bảo sức khỏe, do đó người mẹ chọn cách sinh thuận tự nhiên khiến con chết là hành vi vô ý làm chết người”. 

Đó là khẳng định của ông Nguyễn Huy Quang, Vụ trưởng vụ pháp chế, Bộ Y tế khi trả lời về việc sinh con thuận tự nhiên hiện nay, tức người mẹ tự quyết định sinh con tại nhà mà không cần đến sự hỗ trợ y tế.

Ông Quang nhìn nhận “sinh con thuận tự nhiên” là một trào lưu, phương pháp các bà mẹ truyền tai hiện nay, tuy nhiên theo các quy định pháp luật, việc sinh con phải tuân theo một trong các phương pháp được pháp luật công nhận. Ngoài ra, một phương pháp kỹ thuật mới được áp dụng cần có sự công nhận của Bộ Y tế hoặc Sở y tế, cho đến thời điểm này, đây không phải là phương pháp được công nhận. Do đó, việc sinh con thuận theo tự nhiên không phù hợp với quy định của pháp luật và là hành vi vi phạm pháp luật.

Ông Nguyễn Huy Quang khẳng định sinh con thuận tự nhiên là vi phạm pháp luật. Ảnh: HL

Ông Quang nói pháp luật còn quy định việc sinh con phải đảm bảo an toàn ở tại các cơ sở có giấy phép hoạt động do các bác sĩ, nhà chuyên môn được cấp chứng chỉ hành nghề thực hiện.

“Khi thấy các bà mẹ sinh con thuận tự nhiên, chúng ta cứ nghĩ đó là quyền của họ nhưng điều này đã vi phạm quyền được đảm bảo sức khỏe của trẻ em. Hành vi người mẹ sinh con bằng phương pháp thuận tự nhiên mà để con chết là hành vi vô ý làm chết người do người mẹ tự tin thái quá hoặc cẩu thả”, ông Quang nhấn mạnh.

Ngoài ra, ông Quang cũng lên án hành vi tuyên truyền những hủ tục, phương pháp phản khoa học trên các phương tiện thông tin đại chúng đều là vi phạm pháp luật.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.