'Siêu thử thách' xuất hiện cậu bé 13 tuổi sở hữu năng lực khứu giác dị biệt

(PLO)- Kịch tính, gay cấn, loạt thử thách siêu tưởng trong tập 1 Siêu thử thách khiến người xem ôm tim liên tục trước những màn bứt phá giới hạn của 2 người trẻ tuổi: Doãn Thọ và Phúc Thịnh.

Doãn Thọ và Phúc Thịnh - một người sở hữu năng lực đặc biệt có được từ quá trình tập luyện và ý chí bền bỉ, một người sỡ hữu năng lực thiên phú đã đến với tập 1 Siêu thử thách với tinh thần sẵn sàng tuyên chiến với mọi giới hạn bất khả.

Doãn Thọ với màn chinh phục thử thách về thể lực và sức mạnh. Ảnh: VC

Họ đã chinh phục những thử thách được tiến cấp lên độ khó “siêu tưởng”, khiến ai chứng kiến cũng phải nể phục, tán dương và tự hào về năng lực của con người Việt Nam.

Người thách thức đầu tiên chào sân trong tập 1 là Doãn Thọ với profile gồm những giải thưởng thể thao vận động mà ai nghe qua cũng phải trầm trồ.

Đam mê môn leo núi trong nhà - bộ môn thể thao gia tăng sức mạnh của đôi tay, Doãn Thọ đã dùng tay đu người trên dây, di chuyển dễ dàng trên 1 thang với điểm cao nhất lên đến 6m, dài 13m trong tích tắc ngay trên sân khấu Siêu thử thách.

Doãn Thọ - vận động viên leo núi vượt thử thách siêu “choáng” về đôi chân khi treo ngược người để di chuyển. 

Kỳ vọng - bất ngờ - kinh ngạc và chạm đến tận cùng sự hồi hộp, lo lắng, đó là cảm xúc của 3 giám khảo Xuân Bắc, Dương Anh Vũ và Minh Hằng khi tận mắt chứng kiến Doãn Thọ chinh phục Thử thách siêu tưởng.

Xuất sắc vượt qua Thử thách siêu tưởng, Doãn Thọ là thí sinh đầu tiên ghi danh vào Gala Vinh danh của Siêu thử thách.

Phúc Thịnh khiến người xem kinh ngạc vì loạt thử thách bịt mắt ngửi mùi đoán màu sắc, hình ảnh.

Với thử thách Khu vườn trên mây dành cho Lê Phúc Thịnh - Cậu bé 13 tuổi sở hữu năng lực khứu giác dị biệt, sân khấu chương trình được dàn dựng thành 1 vườn hoa 150 bông hồng với 3 màu đỏ, vàng, trắng và nhiều loài hoa khác.

Thách thức giới hạn dành cho Phúc Thịnh là bịt mắt ngửi 1 bông hồng mà giám khảo đã chọn để ghi nhớ mùi hương và đi tìm bông hoa đó. Phúc Thịnh vẫn vượt qua thử thách một cách dễ dàng.

Cậu bé chia sẻ rằng mình có khả năng cảm nhận màu sắc bằng khứu giác. Phúc Thịnh kể trước đây khi tham gia 1 khóa học về phát triển bán cầu não, Thịnh đã từng luyện tập khả năng dùng khứu giác để phân biệt chính xác các lá bài.

Lê Phúc Thịnh - Cậu bé 13 tuổi sở hữu năng lực khứu giác dị biệt.

Lý giải về siêu năng lực của Phúc Thịnh, giám khảo Dương Anh Vũ cho biết Thịnh thuộc nhóm đột biến não bẩm sinh: “Nhóm này trên thế giới không nhiều, tất cả khoảng 1500 người và nhóm này sinh ra đã có năng lực đặc biệt”.

Phần thử thách năng lực khứu giác của cậu bé lớp 7 Phúc Thịnh. Nguồn: Youtube

Tập mở màn, 2 người thách thức là  Doãn Thọ và Phúc Thịnh đã xuất sắc chinh phục Thử thách siêu tưởng và tiến thắng vào Gala Vinh danh của chương trình. Tập 2 Siêu thử thách sẽ tiếp tục phát sóng lúc 20h tối qua, 26-11 trên ứng dụng VieON và kênh truyền hình Vie Channel - HTV2.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Mã đáo đào khai hương

Mã đáo đào khai hương

(PLO)- Trong vạn vật, ngựa thuộc “càn”, là “trời” của thế giới động vật, mang năng lượng của sự chuyển động, sáng tạo, phấn chấn và thay đổi không ngừng.