Siêu bão Hải Yến khủng khiếp cỡ nào?

Siêu bão Hải Yến (Haiyan) đã đổ bộ vào Philippines vào sáng sớm 8.11 (giờ địa phương). Đây là cơn bão mạnh nhất năm 2013 và là một trong 4 siêu bão mạnh nhất lịch sử nhân loại, AFP dẫn lời các chuyên gia khí tượng hàng đầu nước Mỹ cho biết.

Vậy siêu bão Hải Yến khủng khiếp đến cỡ nào? Dưới đây là đánh giá của tờ USA Today (Mỹ):

- Siêu bão Hải Yến có sức gió lên đến 314 km/giờ và giật đến 379 km/giờ. Đây là một trong những cơn bão có tốc độ gió mạnh nhất trong lịch sử thế giới.

- Đây là cơn bão đổ bộ vào đất liền mạnh nhất trong lịch sử, nếu tính theo sức gió đo bằng vệ tinh. Siêu bão loại này có thể thổi tung các mái nhà dễ dàng, làm sập tường và làm tróc mái nhà do sức ép lớn mà chúng tạo ra.

- Siêu bão Hải Yến rộng đến hơn 483 km.

- Siêu bão Hải Yến là siêu bão thứ 4 tiến vào Philippines trong năm 2013

- Khoảng 10 triệu người đang sống tại các đảo miền trung Philippines đang bị đe dọa trực tiếp bởi siêu bão Hải Yến

- Bão Hải Yến có thể gây ra sóng thần cao đến khoảng 5m ở một số khu vực tại Philippines.

- Mực nước biển tăng từ việc Trái đất ấm lên sẽ làm gia tăng nguy cơ từ bão lũ trên khắp thế giới, bao gồm những vùng trũng tại Philippines.

- Haiyan là phiên âm tiếng Anh của từ Trung Quốc, có nghĩa là chim hải âu. Hải Yến là âm Hán Việt của từ Haiyan.

- Philippines gọi Hải Yến là Siêu bão Yolanda. Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) là cơ quan đặt tên bão, để có tên gọi nhất quán cho cơn bão, nhưng các quốc gia cũng có quyền đặt tên theo ý họ.

Theo TNO

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.