Siêu bão, 300 người chết và cuộc diễn tập ASEAN

(PLO)- Sáng 27-3, tại sân vận động Hòa Xuân, Đà Nẵng, cuộc diễn tập ứng phó y tế trong thảm họa các quốc gia ASEAN lần thứ 2 đã diễn ra với sự tham gia của 10 đội y tế khẩn cấp (EMTs) tới từ các nước ASEAN và Nhật Bản.

Phát biểu khai mạc, ông Phạm Lê Tuấn (Thứ trưởng Bộ Y tế) cho biết thông qua việc đăng cai diễn tập quốc tế ứng phó y tế trong thảm họa lần 2, Chính phủ Việt Nam thể hiện cam kết mạnh mẽ sẵn sàng phối hợp với các quốc gia thành viên ASEAN trong công tác hỗ trợ, ứng phó y tế trong tình huống xảy ra thảm hoạ tự nhiên ở quy mô khu vực.

Buổi diễn tập được kiểm soát qua camera. Ảnh: TÂM AN.

“Đây cũng là cơ hội để các đội ứng phó y tế quốc tế và Việt Nam được trao đổi, tăng cường hiểu biết và nâng cao kỹ năng chuyên môn theo tiêu chuẩn khu vực. Đồng thời tăng cường năng lực lập kế hoạch ứng phó với thảm họa tự nhiên trong tương lai” – ông Tuấn nhấn mạnh.

10 đội y tế khẩn cấp (EMTs) của các nước ASEAN và Nhật Bản đến Đà Nẵng và Quảng Nam thông qua cảng hàng không để hỗ trợ các nạn nhân. Ảnh: T.An

Ông Atchariya Pangma (Tổng thư ký của Viện quốc gia về Y học thảm hoạ Thái Lan, Giám đốc Dự án ARCH) cho rằng thông qua cuộc diễn tập, sự hiểu biết về những nỗ lực tập thể và của khu vực nhằm từng bước hiện đại hóa, nâng cao tiêu chuẩn các đội cấp cứu của khu vực.

"Bằng cách này, chúng ta có thể giúp đỡ lẫn nhau để hoàn thành ước mơ của mình về kiến tạo và xây dựng xã hội an toàn và có khả năng chống chịu trước thiên tai”, ông Atchariya Pangma cho hay.

Lực lượng này phối hợp với các đội y tế của Đà Nẵng và Quảng Nam thiết lập các cơ sở y tế lưu động, phối hợp cứu chữa những người bị nạn. Ảnh: T.An

Buổi diễn tập sáng nay là tình huống giả định là siêu bão đi vào biển Đông với sức gió 200 km/giờ, càn quét trực tiếp các tỉnh Nam Trung bộ gây thiệt hại nặng nề, nhất là tại TP Đà Nẵng và Quảng Nam.

Tại Đà Nẵng, báo cáo nhanh có khoảng 300 người chết và mất tích, 450 người bị thương, 6 khu vực dân cư bị cô lập. Các bệnh viện, trung tâm y tế và trạm xá phường bị phá hủy gần như hoàn toàn.

Đội y tế khẩn cấp Nhật Bản nhanh chóng thảo luận để đưa ra phương án chữa trị cho nạn nhân. Ảnh: T.An

Tại Quảng Nam, TP Hội An bị thiệt hại nặng nhất với ước tính khoảng 100 người chết và mất tích, 200 người bị thương và 3 khu vực bị cô lập. Phần lớn các thiết bị y tế hư hỏng nặng, không có khả năng hoạt động.

Trước tình hình đó, UBND TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam đã báo cáo Chính phủ và Bộ Y tế đề nghị hỗ trợ. Theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Ngoại giao thông qua Trung tâm Điều phối ASEAN về Hỗ trợ nhân đạo và Quản lý thảm họa (AHA) kêu gọi sự giúp đỡ của các nước thành viên ASEAN cứu trợ nhân đạo.

Những nạn nhân bị thương nặng nhanh chóng được bác sĩ sơ cứu rồi chuyển tới bệnh viện, trung tâm y tế gần nhất để tiếp tục điều trị.

Cuộc diễn tập sẽ kéo dài từ ngày 26 đến 28-3.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.