Sẽ xây dựng 14 cảng cá, khu neo đậu ở Trường Sa, Hoàng Sa

(PLO)- Trọng tâm của quy hoạch hệ thống cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 là xây dựng, hoàn thiện hệ thống cảng cá, khu neo đậu cho tàu cá tại các đảo, đặc biệt tại hai quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa.

Chiều 17-12, tại hội nghị về quy hoạch, kế hoạch đầu tư trung hạn 2016-2020 cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá do Bộ NN&PTNT tổ chức tại TP Nha Trang (Khánh Hòa), Bộ cho biết một trong những chương trình trọng tâm của quy hoạch hệ thống cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 vừa được Thủ tướng phê duyệt là hoàn thiện hệ thống cảng cá, khu neo đậu cho tàu cá tại các đảo, đặc biệt tại hai quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa. 

Theo đó, đến năm 2020, cả nước có 125 cảng cá, 146 khu neo đậu tàu cá; tại các đảo có 27 cảng cá, đáp ứng tổng lượng thủy sản thông qua các cảng khoảng 209.000 tấn mỗi năm. 

Ngoài ra, tại các đảo còn có 22 khu neo đậu tránh trú bão, đáp ứng nhu cầu cho 14.350 tàu cá. Tại quần đảo Trường Sa, đến năm 2020 sẽ có sáu khu neo đậu kết hợp cảng cá tại các đảo Song Tử Tây, Trường Sa Lớn, Sinh Tồn, Phan Vinh, Đá Tây, Nam Yết. Đến năm 2030, tại Trường Sa sẽ có thêm các cảng cá tại các đảo An Bang, Thuyền Chài, Sơn Ca. 

Cũng theo định hướng đến năm 2030, tại quần đảo Hoàng Sa có các cảng cá tại các đảo Đá Bắc, Tri Tôn, Bông Bay, Đảo Nam. Theo Bộ NN&PTNT, tổng nhu cầu vốn cho chương trình trên đến năm 2020 khoảng 36.400 tỉ đồng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.