Sẽ phạt quán cà phê để nhân viên vứt rác xuống biển Vũng Tàu

(PLO)- Nhân viên, chủ quán cà phê Heaven thừa nhận sai, xin lỗi cộng đồng và cam kết không gom rác bỏ lại biển như vừa qua.

Ngày 17-9, TP Vũng Tàu đã có buổi làm việc với chủ quán cà phê Heaven (đường Trần Phú, phường 1) và các nhân viên quán này liên quan đến sự việc vứt nhiều bao rác xuống biển. Sự việc đã được PLO phản ánh trước đó một ngày.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Ngọc Hiến - chủ quán cà phê Heaven đã cung cấp các hồ sơ, tài liệu liên quan đến quán gồm giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, hợp đồng thuê mặt bằng, hợp đồng thu gom rác...

Theo ông Hiển, quán cà phê Heaven mới được thuê lại và hoạt động từ đầu tháng 5- 2020. Những hình ảnh đổ rác thải như báo đăng ngày 16-9 là ba người nhân viên quán đổ chất thải rắn xuống biển vào khoảng 11 giờ ngày 16-9.

Bao chất thải do nhân viên quán cà phê thu gom

Chất thải này là rác từ biển trôi vào hàng ngày, không phải rác thải từ quán. Rác thải được thu gom vào bao đen gồm chai nhựa, vải vụn, cây lục bình, đước, vỏ xốp, ly nhựa... Do rác nặng nên nhân viên đổ xuống biển.

"Việc quản lý, xử lý chất thải rắn này quán tự làm hàng ngày mà không báo cáo, lập hồ sơ, tài liệu, nhật ký liên quan theo quy định. Việc gom rác là do nhân viên thấy môi trường bẩn nên tự làm. Khối lượng rác mà nhân viên của tôi đổ là khoảng 6 bao, nặng khoảng 120 kg” - ông Hiển trình bày.

Ông Hiển thừa nhận việc đổ rác xuống biển như trên là thiếu ý thức, phản cảm dẫn đến gây ô nhiễm môi trường biển, vi phạm pháp luật. "Tôi xin nhận trách nhiệm và cam kết sẽ không tái phạm. Tôi xin cam kết sẽ quản lý, xử lý rác thải theo đúng quy định của pháp luật” - ông Hiển cam kết.

Ba nhân viên quán cũng thừa nhận đã bỏ rác lại biển như hình chụp.  

Nhân viên quán Heaven cùng đoàn kiểm tra xuống khu vực rác biển tấp vào. Những bịch rác đựng trong bao đen vẫn còn.  Ảnh chụp chiều 16-9.

Tại buổi làm việc, đại diện các cơ quan của TP Vũng Tàu đồng ý, thống nhất xử lý các hành vi vi phạm như sau: Chủ quán Heaven có hành vi phạm trong hoạt động xử lý chất thải rắn sinh hoạt đối với hành vi không lập báo cáo, hồ sơ, tài liệu, nhật ký liên quan đến công tác quản lý, xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo quy định. Ba nhân viên quán có hành vi đổ, thải chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường trái quy định về bảo vệ môi trường dưới 1000 kg.

Với những hành vi vi phạm này, chủ quán bị đề xuất xử phạt hành chính 20 triệu đồng, ba nhân viên quán cũng bị đề xuất xử phạt 15 triệu đồng căn cứ Nghị định 155/2016 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường.

TP Vũng Tàu cũng đề nghị ông Nguyễn Ngọc Hiến phải lập báo cáo, hồ sơ, tài liệu, nhật ký liên quan đến công tác quản lý, xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo quy định; chấm dứt hành vi vi phạm; thu gom, vận chuyển rác đến đúng nơi quy định, tuyệt đối không được xả thải xuống biển; Thống nhất đề nghị Phòng Tài chính- Kế hoạch thu hồi lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của chủ quán cà phê Heaven.       

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

TP.HCM xây dựng kịch bản chống ngập và xử lý nước thải

TP.HCM xây dựng kịch bản chống ngập và xử lý nước thải

(PLO)- Nhận diện tình trạng ngập lụt tại TP.HCM là hệ quả của chuỗi tác động phức tạp từ mưa cực đoan, triều dâng cho đến sụt lún nền đất, Sở Xây dựng đã đề xuất khung mục tiêu mới cho kế hoạch chống ngập giai đoạn 2026-2036 và tầm nhìn đến 2060.