Sẽ nâng mức quà tặng với người có công

(PLO)- Trong văn bản vừa gửi đến Bộ Tài chính, Bộ LĐ-TB&XH đề xuất nâng mức quà tặng của Chủ tịch nước đối với người có công với cách mạng. Theo Bộ LĐ-TB&XH, hằng năm nhân dịp tết Nguyên đán và kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7), Thủ tướng ủy quyền cho Bộ LĐ-TB&XH trình Chủ tịch nước ban hành quyết định tặng quà cho một số đối tượng có công với cách mạng.

Từ năm 2010 đến nay, quà tặng cho đối tượng trên gồm hai mức là 400.000 và 200.000 đồng/suất quà. Trong điều kiện tình hình kinh tế - xã hội cụ thể hiện nay, mức quà tặng trên không thực sự phù hợp. Vì vậy, vấn đề này được cử tri, đại biểu Quốc hội rất quan tâm, thường xuyên chất vấn, kiến nghị qua các kỳ họp Quốc hội.

Cạnh đó, mức quà tặng của địa phương dành cho các đối tượng này thông thường cũng cao hơn mức quà tặng của Chủ tịch nước và được điều chỉnh tăng qua các năm. Trên cơ sở đó, tiếp thu kiến nghị của các cử tri, đại biểu Quốc hội và đoàn giám sát của Quốc hội, Bộ LĐ-TB&XH đề xuất với Bộ Tài chính điều chỉnh mức quà tặng của Chủ tịch nước theo hai phương án như sau:

Phương án 1, đề xuất hai mức quà tặng là 1 triệu và 500.000 đồng/suất. Bộ LĐ-TB&XH cho rằng nhu cầu kinh phí thực hiện phương án này là 1.663 tỉ đồng, tăng so với hiện hành là 998 tỉ đồng.

Phương án 2, đề xuất hai mức quà tặng lần lượt là 800.000 và 400.000 đồng/suất. Bộ cho biết nhu cầu kinh phí thực hiện phương án này là 1.331 tỉ đồng, tăng so với hiện hành là 665 tỉ đồng. Thời gian áp dụng mức tăng là từ năm 2021.

Bộ LĐ-TB&XH cũng cho rằng theo phương án 2 thì mức quà tặng của người có công sau khi điều chỉnh vẫn thấp hơn trong mối tương quan với mức chuẩn để xác định các mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi người có công tại thời điểm tháng 1-2010 là 685.000 đồng. Mặt khác, thời gian thực hiện mức quà tặng hiện hành của Chủ tịch nước đối với người có công với cách mạng đã tương đối dài (11 năm). Vì vậy, bộ đề xuất lựa chọn phương án 1.

Bộ Tài chính cũng cho rằng mức quà tặng của Chủ tịch nước hai dịp trên đã được thực hiện từ năm 2010 đến nay, trong khi mức chuẩn trợ cấp, phụ cấp ưu đãi người có công với cách mạng và mặt bằng giá cả đã có sự điều chỉnh tăng trong thời gian qua nên việc điều chỉnh mức quà tặng là cần thiết. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, ngân sách nhà nước gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Tổng thu cân đối ngân sách nhà nước chín tháng đầu năm 2020 chỉ đạt 64,5% dự toán, giảm 11,5% so với cùng kỳ nhiều năm gần đây. Cạnh đó, tình hình dịch bệnh còn tiếp tục diễn biến phức tạp, việc chưa có vaccine phòng, chống dịch bệnh vẫn là rủi ro đối với tình hình phát triển kinh tế - xã hội.

Vì vậy, để phù hợp với khả năng của ngân sách nhà nước, đề nghị Bộ LĐ-TB&XH cân nhắc, trình Thủ tướng phương án tăng mức quà tặng của Chủ tịch nước nhân dịp tết Nguyên đán và ngày 27-7 hằng năm từ mức 200.000 và 400.000 đồng/suất như hiện nay lên tối đa thành mức 300.000 và 600.000 đồng/suất. Như vậy là tăng tối đa 50% so với mức quà tặng hiện hành và tương đương chỉ số trượt giá tiêu dùng (CPI) từ năm 2010 đến hết năm 2019.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.