SAU LOẠT BÀI “MÚA CỘT, MA TÚY TRONG CÁC QUÁN BAR Ở ĐỒNG NAI”

Sẽ đề nghị rút giấy phép quán bar vi phạm

Trên các số báo trước, chúng tôi phản ánh nhiều quán bar ở Đồng Nai tổ chức các màn múa cột, để mặc cho khách sử dụng thuốc “cỏ” (bồ đà) hoặc thuốc lắc để lôi kéo khách và hệ quả là những màn thanh toán nhau bằng đao, mã tấu…

Sẽ đề nghị rút giấy phép quán bar vi phạm ảnh 1

Hàng loạt các vi phạm trong các quán bar nhưng chẳng lẽ cơ quan chức năng bất lực? Ngày 30-7, ông Trần Quang Toại, Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Đồng Nai (ảnh), cho biết sẽ phối hợp với các ngành chức năng để xử lý các quán bar vi phạm…

. Phóng viên:Dư luận cho rằng những sai phạm mà báo phản ánh, cơ quan quản lý văn hóa đều đã biết, thưa ông?

+ Ông Trần Quang Toại: Trước hết, cảm ơn báo Pháp Luật TP.HCM kịp thời phản ánh những tồn tại trong lĩnh vực kinh doanh nhạy cảm mà chúng tôi quản lý về mặt văn hóa. Những thông tin trên báo sẽ giúp chúng tôi có thêm thông tin để thực hiện nhiệm vụ trong công tác quản lý trên địa bàn.

. Nhưng các quán bar này hoạt động trong thời gian dài và họ thường vi phạm?

+ Hiện các cơ sở khi đăng ký kinh doanh thì Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp một cái giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với nhiều ngành nghề như nhà hàng, ăn uống, biểu diễn nghệ thuật... chứ không có ngành nghề nào là “quán bar”. Thực chất các quán này hoạt động trá hình theo mô hình quán bar. Đây là điều chúng tôi sẽ hết sức lưu ý.

Trong ngày 31-7, Thanh tra Sở sẽ đi kiểm tra bốn quán bar. Nếu quán nào còn bảng hiệu để chữ “bar” thì sẽ tháo bảng hiệu. Chúng tôi sẽ không cấp phép biểu diễn cho những quán cà phê, karaoke, vũ trường để chấn chỉnh.

Sẽ đề nghị rút giấy phép quán bar vi phạm ảnh 2

Một hoạt động biểu diễn của quán MTM. Ảnh: DĐ

Cũng nên lưu ý là trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ văn hóa, ngoài Đội kiểm tra liên ngành 814 và Thanh tra Sở VH-TT&DL còn có Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính (PC64) và Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47) của công an tỉnh. Chúng tôi sẽ làm việc với các ngành chức năng để xử lý đối với những sai phạm của các quán bar này.

. Cụ thể, với những sai phạm như múa cột, sử dụng bồ đà, thuốc lắc trong các quán bar, cách xử lý thế nào. Vì như ông đã thông tin là các sai phạm này cơ quan quản lý đều biết và đã xử phạt, thưa ông?

+ Theo những thông tin mà báo phản ánh, rõ ràng quán MTM đã có sai phạm. Cơ quan văn hóa sẽ làm việc với các ngành liên quan như PC64, PC47... và mời chủ quán đến làm việc. Trên cơ sở đó, chúng tôi sẽ xem xét đề nghị rút giấy phép kinh doanh. Quan điểm của Sở là xử lý nghiêm, không bao che.

. Trở lại việc múa cột, với những lần đi kiểm tra, các quán bar đều dẹp ngay trước khi có đoàn kiểm tra “ghé thăm”. Có vấn đề “tế nhị” gì trong việc này không?

+ Thực tế, việc bố trí cho anh em trinh sát để bắt quả tang các quán bar vi phạm gặp nhiều khó khăn, trong đó bao gồm cả vấn đề kinh phí vì đây là một việc liên tục, lâu dài. Để xử phạt hành vi trên, dứt khoát phải có bằng chứng về mặt hình ảnh, trong khi những “trinh sát” thâm nhập, chỉ cần đưa điện thoại lên chụp là bị bảo vệ quán “ốp” ngay. Chưa kể, những quán này có hệ thống theo dõi chặt chẽ, cứ thấy người lạ là nghi ngờ, cảnh giác ngay…

. Dư luận cho rằng phía sau những quán bar này luôn có những “thế lực” chống lưng. Vậy có “áp lực” nào khiến công tác kiểm tra, xử lý gặp khó không, thưa ông?

+ Chúng tôi không có một áp lực nào hết. Khi “đụng chuyện” là làm đến nơi đến chốn chứ không e dè hay nghi ngại gì. Chúng tôi chưa phát hiện ra trường hợp nào bảo kê cho quán bar. Tuy nhiên, cũng nhìn nhận một thực tế là khi đăng ký kinh doanh, hầu hết các quán đều đăng ký nhiều ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh. Như vậy, khi đề nghị rút giấy phép, Sở Kế hoạch và Đầu tư lại phải căn cứ vào Luật Doanh nghiệp. Trước đây, để rút giấy phép một quán bar có nhiều sai phạm, thậm chí để xảy ra chết người, chúng tôi buộc phải áp dụng lỗi kinh doanh sai địa điểm chứ những sai phạm như múa cột, khiêu vũ, âm thanh, ánh sáng, độ ồn… thì không thể rút giấy phép của họ được.

. Xin cảm ơn ông.

Chủ quán bar MTM: “Chẳng có quán bar nào “sạch” cả!”

Ngày 30-7, ông Trần Thế Phi Thanh, chủ quán bar MTM, nói: Việc tổ chức cho dancer múa cột là do không hiểu biết pháp luật. Việc này đã bị Thanh tra Sở VH-TT&DL xử phạt và nhắc nhở.

Theo ông Thanh, sau khi báo phản ánh những sai phạm của quán, ông đã họp và chấn chỉnh quản lý, nhân viên của quán.

Về thông tin ông Thanh chỉ đạo cho “vòng ngoài” đánh hai thanh niên Nguyễn Minh Sang, Nguyễn Hữu Nhân đêm 25-7, ông Thanh giải thích: Đêm đó ông tiếp khách nhiều nên ra xe nằm nghỉ. Sau đó một nhân viên của quán chạy ra cho biết có xảy ra đánh nhau nên ông chỉ đạo bảo vệ can thiệp. “Tôi thấy um sùm nên ra xem và cho nhân viên đưa hai người bị thương đi bệnh viện cấp cứu chứ không chỉ đạo đánh ai cả” - ông Thanh nói.

“Hầu hết quán bar nào cũng hoạt động như nhau, chẳng có ai “sạch” cả. Chúng tôi sẽ kiềm chế, không để khách sử dụng thuốc lắc, đánh lộn gây ảnh hưởng đến phường, xã như báo chí phản ánh nữa” - ông Thanh nói.

Khi chúng tôi hỏi về dư luận cho rằng việc ông tổ chức múa sexy là có sự làm ngơ của cơ quan chức năng, ông Thanh phân trần: Làm ăn thì phải có quan hệ bạn bè chứ không có chuyện mua chuộc ai…

DUY ĐÔNG

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.