(PLO)- Dự án Luật Bảo vệ môi trường đặt ra quy chuẩn khí thải đối với phương tiện giao thông mới kèm theo lộ trình kiểm soát khí thải đối với hàng chục triệu ô tô, xe máy cũ…
Chiều 8-6, Bộ Tài nguyên và môi trường (TN&MT) đã tổ chức cuộc tọa đàm về dự án Luật bảo vệ môi trường sửa đổi. Đây là dự án luật đang được Quốc hội xem xét, dự kiến sẽ thông qua tại kỳ họp 10 (cuối năm 2020) và có hiệu lực từ ngày 1-7-2021.
Tại cuộc tọa đàm, các ý kiến đều nhấn mạnh tình trạng ô nhiễm không khí ngày càng nghiêm trọng tại các đô thị lớn như Hà Nội và TP.HCM.
Ông Nguyễn Hưng Thịnh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường, cho hay một trong những thủ phạm gây ra ô nhiễm không khí tại các đô thị là khí thải từ phương tiện giao thông. Dự luật lần này hướng đến mục tiêu phải kiểm soát phát thải của phương tiện giao thông, bao gồm cả cũ lẫn mới.
"Đợt giãn cách xã hội để phòng chống COVID-19 vừa qua chất lượng không khí được cải thiện rõ rệt vì có ít phương tiện giao thông hoạt động. Điều này cho thấy mối tương quan giữa hoạt động giao thông và ô nhiễm không khí" - ông Thịnh nói.
Ông Nguyễn Hưng Thịnh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường (Bộ TN&MT)
Theo báo cáo của Tổng cục Môi trường, lượng phương tiện giao thông đang gia tăng mạnh tại các đô thị lớn. Cụ thể, năm 2008 Hà Nội chỉ có 2,2 triệu phương tiện giao thông, đến năm 2017 đã tăng đến 6 triệu xe, gấp 3 lần sau 10 năm. Hiện nay trung bình mỗi tháng Hà Nội có khoảng 27.000 ô tô, xe máy đăng ký mới.
Còn tại TP.HCM, tốc độ tăng trưởng phương tiện giao thông cũng đang ở mức cao, riêng xe máy có số lượng tăng thêm từ 10-15% mỗi năm. Đa phần xe máy tại TP này vẫn đang được lưu hành theo quy chuẩn khí thải mức EURO 2, mức tiêu chuẩn khá thấp, có thể gây ô nhiễm môi trường nặng nề.
Ông Lê Hoài Nam, Vụ trưởng Vụ Quản lý chất lượng môi trường (Tổng cục Môi trường)
Về việc ban hành quy chuẩn khí thải cho phương tiện giao thông cũ có thể gây ảnh hưởng đối người thu nhập thấp, ông Lê Hoài Nam, Vụ trưởng Vụ Quản lý chất lượng môi trường (Tổng cục Môi trường), cho biết dự luật sẽ áp dụng ngay đối với phương tiện mới. Riêng với xe máy, ô tô cũ sẽ có lộ trình áp dụng để không ảnh hưởng đến kế sinh nhai của người dân.
“Hiện có hàng chục triệu xe máy, ô tô cũ đang được sử dụng. Việc kiểm soát chất lượng khí thải của những phương tiện này là vấn đề khó, nhạy cảm vì sẽ ảnh hưởng đến sinh kế của đông đảo người dân.
Do vậy, sau khi dự luật được Quốc hội thông qua, Bộ TN&MT sẽ xem xét quy định, có lộ trình áp dụng cụ thể để ít gây ảnh hưởng đến sinh kế của người dân nhất mà vẫn đảm bảo kiểm soát chất lượng không khí” - ông Nam nói.
Kỳ họp Quốc hội đang diễn ra sẽ thông qua việc sửa đổi Luật Bảo vệ môi trường với một điểm mới về quản lý nhà nước: Bộ TN&MT được giao ban hành quy chuẩn kiểm soát khí thải, lộ trình áp dụng với phương tiện giao thông, còn Bộ Giao thông Vận tải sẽ thực thi thông qua quản lý hoạt động đăng kiểm.
Dự kiến trong tuần này Bộ trưởng Bộ TN&MT sẽ có cuộc làm việc với Bộ trưởng Giao thông vận tải để thống nhất nội dung này.
(PLO)- Hành trình 36 năm khép lại nhưng những dấu ấn mà báo Pháp Luật TP.HCM để lại trong lòng giới chuyên gia và bạn đọc sẽ còn tiếp nối bằng những giá trị tốt đẹp đã được bền bỉ vun đắp qua nhiều thế hệ.
(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.
(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.
(PLO)- Mang rác tái chế đổi lấy quà, thanh toán tiền rác qua ứng dụng... là những hoạt động thiết thực vừa được chính quyền và người dân phường Sài Gòn đồng loạt triển khai nhằm bảo vệ môi trường sống.
(PLO)- Sở NN&MT TP Cần Thơ cho biết, dự kiến, sau khi được Bộ NN&MT kiểm tra, thông báo vận hành thử nghiệm, nhà máy điện rác ở Hậu Giang sẽ xử lý thêm lượng rác đang chứa tạm tại Hòa An, hoàn thành trong năm 2029.
(PLO)- Nhận diện tình trạng ngập lụt tại TP.HCM là hệ quả của chuỗi tác động phức tạp từ mưa cực đoan, triều dâng cho đến sụt lún nền đất, Sở Xây dựng đã đề xuất khung mục tiêu mới cho kế hoạch chống ngập giai đoạn 2026-2036 và tầm nhìn đến 2060.
(PLO)- El Niño đã chính thức hình thành, dự báo hiện tại El Niño có thể có cường độ tương đương sự kiện năm 2015–2016 và có thể nằm trong nhóm mạnh nhất kể từ năm 1950.
(PLO)- Điểm nhấn của chuỗi hoạt động là Lễ Phát động Quốc gia hưởng ứng các sự kiện môi trường lớn của năm và chương trình nghệ thuật “Biển Việt Nam - Hành trình không gian xanh” diễn ra tối 5-6 tại Nghệ An.
(PLO)- Hàng loạt địa phương ghi nhận mức nhiệt trên 39 độ C, trong khi thời tiết khô nóng tiếp tục kéo dài, đẩy nhiều khu vực vào tình trạng báo động cháy rừng.
(PLO)- Theo kế hoạch, vốn bồi thường năm 2026 đã giao ở TP.HCM là 33.685,97 tỉ đồng, đến nay TP đã giải ngân khoảng 13.414,44/33.685,97 tỉ đồng, đạt tỉ lệ 39,82% kế hoạch.
(PLO)- Đợt nắng nóng diện rộng đang bao trùm nhiều tỉnh thành cả nước, với nền nhiệt phổ biến từ 37 đến gần 39 độ C, có nơi nhiệt độ thực tế ngoài trời có thể vượt ngưỡng 40 độ.
(PLO)- Sở Xây dựng TP yêu cầu các đơn vị có liên quan kiểm tra việc bảo đảm an toàn đối với nhà ở, chung cư cũ, công trình dân dụng, công trình công nghiệp, công trình ngầm, tầng hầm nhà cao tầng... trong mùa mưa.
(PLO)- Dự án cải tạo môi trường rạch Văn Thánh, phường Thạnh Mỹ Tây đang bước vào giai đoạn xác định giá đất cụ thể để lập phương án bồi thường cho 1.077 hộ bị ảnh hưởng.
(PLO)- Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường giao Sở Tài chính và các sở, ngành khẩn trương đàm phán phụ lục hợp đồng BT, xác định giá đất và xử lý các vướng mắc nhằm sớm đưa dự án ngăn triều 10.000 tỉ đồng về đích.