Saudi Arabia, Israel bắt tay đối phó Iran

(PL)- Những tưởng những mâu thuẫn giữa thế giới Ả Rập và nhà nước của người Do Thái sẽ không bao giờ dung hòa được. 

Thế nhưng mới đây, trong một động thái được tờ Hareeztđánh giá là “chưa từng có tiền lệ”, Israel dường như đã ngỏ lời muốn bắt tay với Saudi Arabia, được xem là “lãnh đạo” của những nước Ả Rập theo dòng Hồi giáo Sunni, để đối phó với đối thủ chung là Iran.

Thiếu tướng Gadi Eisenkot, Tham mưu trưởng quân đội Israel, trả lời tờElaph tuyên bố sẵn sàng thắt chặt hợp tác với quân đội Saudi Arabia để đối trọng sức ảnh hưởng của Iran trong khu vực. Ông khẳng định Israel sẵn sàng chia sẻ thông tin tình báo về mối đe dọa từ Iran, mặc cho thực tế hiện hai nước không có quan hệ ngoại giao chính thức. Ông Eisenkot cũng đồng thời xác định Iran “mới là mối đe dọa lớn nhất” tại Trung Đông, cáo buộc nước này ủng hộ những nhóm vũ trang tại khu vực.

“Chúng tôi sẵn sàng chia sẻ thông tin nếu cần thiết. Có nhiều lợi ích chung giữa họ và chúng tôi” - lãnh đạo cao nhất của quân đội Israel trả lời tờ Elaph. Thông điệp của ông Eisenkot đã rõ: Một lời đề nghị trực tiếp từ Tel Aviv chuyển đến Riyadh kêu gọi chung tay đối phó Tehran. Một phát ngôn đưa ra bởi một người có vị trí cao như ông Eisenkot phải đạt được sự chấp thuận từ cấp lãnh đạo cao nhất của Israel.

Tuyên bố của ông Eisenkot gây chấn động không chỉ với thế giới Ả Rập mà còn cả báo giới tại đất nước Do Thái. Nhà báo Anna Ahronheim của tờJerusalem Post cho biết vị tham mưu trưởng thậm chí chưa bao giờ chịu trả lời phỏng vấn của báo chí quốc nội. Việc ông chấp nhận trả lời đại diện của tờ Elaph tại Tel Aviv là một động thái khó ai ngờ tới.

Thật ra Saudi Arabia và Israel đã nhích lại gần nhau rõ rệt kể từ khi ông Donald Trump nhậm chức tổng thống Mỹ, tờ al-Jazeeranhận định. Tháng 6 vừa qua, Bộ trưởng Tình báo và Giao thông Israel Yisrael Katz đã gợi ý quốc vương Saudi Arabia mời Thủ tướng Benjamin Netanyahu có chuyến thăm đến Riyadh. Mục tiêu đặt ra là thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức giữa hai nước. Thái tử Saudi Mohammed bin Salman được cho là đã bí mật thăm Tel Aviv tháng 9 vừa qua, theoAFP.

Tuy nhiên, khó có khả năng hai nước lập tức thiết lập chia sẻ tình báo quy mô lớn, phạm vi hợp tác nhiều khả năng chỉ liên quan đến Iran. Giờ đây, ẩn số còn lại là Riyadh sẽ đáp lời Tel Aviv ra sao.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hợp tác dầu giữa Venezuela và Mỹ: 5 bài toán khó

Hợp tác dầu giữa Venezuela và Mỹ: 5 bài toán khó

(PLO)- Venezuela - với trữ lượng dầu mỏ khổng lồ - sẽ thu hút sự quan tâm đáng kể và lâu dài từ các công ty nước ngoài trong đó có Mỹ, nhưng với điều kiện các bên giải quyết được 5 bài toán khó cản trở hợp tác.

Vụ Mỹ tấn công Venezuela qua lăng kính luật quốc tế

Vụ Mỹ tấn công Venezuela qua lăng kính luật quốc tếLENS

(PLO)- Việc Mỹ phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Venezuela và bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro đặt ra phép thử trực diện đối với hiệu lực của nguyên tắc kiềm chế sử dụng và đe dọa sử dụng vũ lực, nguyên tắc nền tảng của trật tự pháp lý quốc tế đương đại.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky họp báo chung sau cuộc gặp tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago (bang Florida) ngày 28-12. Ảnh: White House

Cách Nga, Ukraine ‘quyến rũ’ ông Trump

(PLO)- Nga và Ukraine đang tìm cách định hình suy nghĩ của Tổng thống Mỹ Donald Trump khi hai quốc gia tìm cách đàm phán một thỏa thuận hòa bình có lợi cho mình.