Sau chấn thương, từ giọng Quảng Bình nói sang giọng Bắc

Từ ngày 7-8 đến nay, sau khi từ Bệnh viện T.Ư Huế trở về, bà N.T.T., 46 tuổi (TP Đồng Hới, Quảng Bình) đã khiến người nhà và láng giềng bất ngờ.
Bao năm qua bà chỉ nói đặc sệt giọng Quảng Bình, vậy mà nay bà toàn nói bằng giọng... Bắc. Ông Trần Đình Lâm, anh chồng bà Thảo, cho biết đến độ bà không còn gọi cái chén (dùng ăn cơm, theo cách gọi của người Quảng Bình) như trước mà gọi sang là cái bát (theo cách gọi của người Bắc).

Theo gia đình bà Thảo, ngày 25-7 bà bị một người đi xe máy đụng nên ngã đập đầu xuống đường ngất xỉu rất lâu. Sau khi cấp cứu ở bệnh viện tỉnh, bà được đưa vào chữa trị ở Bệnh viện T.Ư Huế và về nhà từ ngày 7-8. Hiện bà vẫn luôn ở trong trạng thái đầu óc chòng chành, đau đầu ngây ngất...

Bà T. cho biết không thấy có gì khác biệt hoặc khó nói hơn khi nói bằng giọng Bắc thay giọng địa phương. TS.BS Nguyễn Chánh - nguyên chủ nhiệm bộ môn ngoại dã chiến Bệnh viện Quân y 103 - cho rằng bà T. có thể do bị tai nạn nên khiến một vùng não thay đổi, tạo ra sự giao tiếp nhạy cảm và giao tiếp ngôn ngữ nhanh từ vùng não gây nên.

Phó viện trưởng Viện Sức khỏe tâm thần (Bệnh viện Bạch Mai) Nguyễn Minh Tuấn cũng cho hay hiện tượng như bệnh nhân N.T.T. gặp phải được coi là trạng thái rối loạn phân ly (hay còn gọi là nhân cách đôi), cùng lúc người bệnh sống bằng hai con người song song. Tình trạng này có thể gặp sau chấn thương, sau stress.

Theo bác sĩ Tuấn, trước đây có những trường hợp sau chấn thương, stress, bệnh nhân đã nói sang tiếng nước ngoài! Đây không phải là hậu quả của chấn thương sọ não mà là hậu quả của những sang chấn thần kinh. Bệnh này có thể chữa được khi người bệnh đến gặp bác sĩ thần kinh.

Còn bác sĩ Bùi Đức Phú, giám đốc Bệnh viện T.Ư Huế, khẳng định đây là một hiện tượng bình thường vì đã có những trường hợp tương tự.

Theo L.GIANG - L.ANH (TTO)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm