Sau 5 năm chống chọi bệnh suy thận, cô giáo được mẹ trao sự sống lần 2

(PLO)- Cô giáo 35 tuổi được mẹ hiến thận cứu sống sau 5 năm chống chọi với bệnh suy thận.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 1-8, tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, ca ghép thận thứ 12 đã được thực hiện thành công.

Người nhận thận là chị LNY (35 tuổi, giáo viên dạy văn ở tỉnh Cà Mau), người hiến thận là mẹ ruột chị Y.

Cách đây gần 6 năm, khi sức khỏe bắt đầu có dấu hiệu bất thường, chị Y chỉ nghĩ mình mệt vì công việc. Nhưng kết quả từ bệnh viện tuyến trên như một cú sốc, chị mắc bệnh suy thận mạn giai đoạn cuối.

Từ đó, hành trình điều trị bệnh suy thận của chị Y bắt đầu. Chị chạy ngược xuôi giữa Cà Mau và TP.HCM, vừa điều trị, vừa cố gắng gồng gánh niềm đam mê giảng dạy với thân thể ngày càng hao mòn.

bệnh suy thận,ghép thận
Ca ghép thận thứ 12 cho bệnh nhân bị bệnh suy thận đã thành công tốt đẹp.
bệnh suy thận,ghép thận
Sau ghép thận, sức khỏe chị Y cải thiện rõ rệt.

Có những hôm chị phải tự thay dịch lọc bụng trong căn phòng nhỏ, mọi sinh hoạt đều phải tuân thủ vô trùng tuyệt đối. "Tôi chỉ mong có đủ sức khỏe để tiếp tục đứng trên bục giảng", chị từng thổ lộ trong một lần tái khám.

Khi Bệnh viện Trung ương Cần Thơ triển khai kỹ thuật ghép thận, một tia sáng lóe lên trong chuỗi ngày u ám của gia đình chị. Người sẵn sàng trao đi một phần cơ thể để con gái được sống tiếp không ai khác, chính là mẹ chị.

Sau 5 tháng chuẩn bị về mặt sức khỏe, tâm lý và thủ tục pháp lý, ca ghép thận được thực hiện thành công với sự hỗ trợ chuyên môn của các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy.

Ghép thận xong, chị Y hồi phục tốt, ăn ngon, ngủ được, quan trọng nhất là ánh mắt nụ cười đã trở lại với chị, với gia đình.

Chị Y nghẹn ngào: “Mẹ đã sinh ra tôi một lần nữa. Có lẽ không có lời cảm ơn nào đủ lớn cho sự hy sinh ấy".

Sau một năm làm chủ kỹ thuật ghép thận, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ không chỉ mang lại cơ hội sống cho nhiều người mà còn giúp hàng trăm gia đình ở miền Tây không còn phải bôn ba lên TP.HCM để tìm kiếm hy vọng.

Hiện bệnh viện đã chuẩn bị xong cho cặp ghép thứ 13 và 14, dự kiến thực hiện vào cuối tháng 8-2025 và sẽ tiếp tục hành trình hồi sinh ấy cho nhiều bệnh nhân khác.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.