Sạt lở ở điện Hòn Chén gây mất an toàn mùa mưa lũ

(PLO)- Điện Hòn Chén bị sạt lở đất, đá nghiêm trọng, tỉnh Thừa Thiên - Huế đã công bố tình trạng khẩn cấp.

Điện Hòn Chén còn được gọi là Điện Huệ Nam nằm trên núi Ngọc Trản - thờ Thiên Y A Na Thánh Mẫu. Nơi đây, hàng năm thu hút hàng ngàn người dân, du khách đến tham quan, đặc biệt vào dịp lễ hội diễn ra vào tháng 3 và tháng 7 âm lịch.

Thời gian qua, ở khu vực này xảy ra tình trạng sạt lở nghiêm trọng, tỉnh Thừa Thiên - Huế đã ban hành quyết định công bố tình trạng khẩn cấp, yêu cầu cơ quan chức năng có biện pháp khắc phục.

Sạt lở tiếp diễn

Theo đó, ở phía sau Minh Kính Điện tiếp giáp rất gần với vách núi dựng đứng, có rất nhiều tảng đá lăn, nguy cơ sạt lở rất cao khi mưa bão.

Trước đó, khu vực này từng xảy ra một số vụ sạt lở, đá lăn gây hư hại công trình.

dien-hon-chen-3.jpg
Khu vực bậc cấp lên xuống điện Huệ Nam bị sạt lở. Ảnh:BT

Mặc dù đã có hàng rào sắt cao 10 m để che chắn nhưng chỉ ngăn đá nhỏ rơi vào điện, không ngăn được sạt lở lớn. Tình trạng sạt lở sườn đồi phía sau Minh Kính Điện đang tiếp tục trong phạm vi khoảng 70 m.

Đoạn kè đá trước sân điện Minh Kính cũng bị sụt lún ra phía bờ sông. Khu vực đoạn kè ngay lối bậc cấp lên điện chính bị sụt lở một đoạn. Ngoài ra, ở sân giữa Điện và nhà thánh, các tảng đá lớn đang có dấu hiệu tách rời, nguy cơ sạt lở cao.

dien-hon-chen-1.jpg
Việc sạt lở vẫn tiếp diễn, ảnh hưởng đến kiến trúc công trình cũng như an toàn cho người tham quan. Ảnh: BT

Còn tại khu vực Phủ Hạ, khu vực Cây Mưng trước Nhà Thánh bị sụt lún, xói lở chân kè đá, cuốn trôi đất đá trên sườn đồi.

Tình trạng trên có nguy cơ gây thiệt hại lớn về kết cấu các công trình di tích khu vực Điện Hòn Chén, ảnh hưởng đến các các hoạt động văn hóa du lịch tại điện này.

Công bố tình trạng khẩn cấp

Do đó, UBND tỉnh đã công bố tình huống khẩn cấp về sạt lở tại khu vực di tích Điện Hòn Chén. Đồng thời, yêu cầu các cơ quan chức năng tổ chức các biện pháp để ứng phó tình huống sạt lở nghiêm trọng do thiên tai gây ra.

dien-hon-chen-5.jpg
Đoạn kè phía trước sân miếu Trung Thiên - Minh Kính Đài. Ảnh: BT

Ông Nguyễn Văn Phương - Chủ tịch UBND tỉnh giao nhiệm vụ cho Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế khẩn trương tổ chức thực hiện các biện pháp cụ thể để ngăn chặn bước đầu nhằm giảm thiểu các thiệt hại do thiên tai gây ra tại khu vực điện.

Cụ thể, yêu cầu trung tâm huy động lực lượng, phương tiện và phân công cụ thể cho từng thành viên để theo dõi thường xuyên tại hiện trường về tình hình sạt lở, kịp thời có biện pháp ứng phó.

dien-hon-chen-4.jpg
Sạt lở núi phía sau Minh Kính Đài năm 2022. Ảnh: BT

Căn cứ tình hình thực tế để tiếp tục tổ chức sơ tán lực lượng bảo vệ, du khách trong khu vực có nguy cơ cao đến nơi an toàn. Huy động các nguồn lực theo quy định để thực hiện xử lý khẩn cấp, gia cố, chống sạt lở sườn mái dốc khi có mưa, bão lũ.

Ngoài ra, cắm biển cảnh báo, khoanh vùng nguy hiểm. Bố trí lực lượng canh gác, hướng dẫn du khách qua lại đảm bảo an toàn trong khu vực.

Nghiên cứu lập dự án xử lý tổng thể chống sạt lở, xói lở khu điện Huệ Nam để bảo vệ và khai thác giá trị của di tích bền vững.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.