Sáng ra thấy cá chết trắng kênh Phú Lộc

(PLO)- Cá chết hàng loạt trôi nổi trắng một đoạn kênh, bốc mùi hôi thối rất khó chịu.

Sáng ngày 21-8, người dân sinh sống hai bên kênh Phú Lộc (phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) bất ngờ phát hiện cá chết nổi trắng mặt kênh, bốc mùi hôi thối rất khó chịu.


Theo một số người dân sống dọc đoạn kênh, tình trạng cá chết rải rác đã xuất hiện từ vài hôm trước. Tuy nhiên, đến sáng hôm nay thì cá mới nổi hàng loạt, dạt vào hai bên bờ kênh.

Cá chết chủ yếu là rô phi, nổi nhiều từ cầu Phú Lộc cho đến cuối đoạn kênh. Ngoài ra, cá chết kết hợp với nước sông bị ô nhiễm nên bốc mùi rất khó chịu.

Cá chết trắng kênh Phú Lộc. Ảnh: NGUYỄN TRI.

Trao đổi với báo Pháp Luật TP.HCM, ông Trần Trung Nam, Phó phòng TN-MT quận Thanh Khê, cho biết hiện phòng đã vớt được hơn 500 kg cá. Đồng thời, trong sáng nay phòng đã lấy mẫu để tiến hành phân tích xác định nguyên cá chết.

Công nhân đang vớt toàn bộ số cá chết. Ảnh: NGUYỄN TRI

“Hiện chúng tôi đang cố gắn vớt toàn bộ số cá chết trong ngày hôm nay. Khoảng một tháng trước đó, cũng trên đoạn sông này có hiện tượng cá chết, nhưng số lượng không nhiều, phòng đã nhanh chóng cho vớt, không để gây ô nhiễm môi trường”- ông Nam nói thêm.

Được biết, trước đó cá cũng chết nổi trắng sông Cổ Cò với khoảng 80 tấn. Cách đó không lâu, tại kênh Đa Cô và hồ công viên 29-3 cá cũng chết trắng mặt nước khiến người dân lo lắng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

TP.HCM xây dựng kịch bản chống ngập và xử lý nước thải

TP.HCM xây dựng kịch bản chống ngập và xử lý nước thải

(PLO)- Nhận diện tình trạng ngập lụt tại TP.HCM là hệ quả của chuỗi tác động phức tạp từ mưa cực đoan, triều dâng cho đến sụt lún nền đất, Sở Xây dựng đã đề xuất khung mục tiêu mới cho kế hoạch chống ngập giai đoạn 2026-2036 và tầm nhìn đến 2060.