Sang Nhật làm điều dưỡng lương hơn 24 triệu đồng/tháng

(PLO)- Trong khuôn khổ hợp tác xuất khẩu lao động trong lĩnh vực điều dưỡng viên và hộ lý giữa Việt Nam - Nhật Bản, Bộ LĐ-TB&XH thông báo tuyển chọn ứng viên điều dưỡng, hộ lý Việt Nam khóa IV-2015 sang Nhật Bản làm việc.

Chương trình giúp những người tốt nghiệp CĐ, ĐH chuyên ngành điều dưỡng có nguyện vọng làm việc tại Nhật Bản và có cơ hội tham dự kỳ thi cấp chứng chỉ quốc gia tại Nhật.

Theo đó, người đăng ký đáp ứng được các tiêu chuẩn theo quy định sẽ được tuyển chọn đào tạo tiếng Nhật miễn phí 12 tháng tại cơ sở đào tạo do Bộ LĐ-TB&XH phối hợp với đơn vị đầu mối phía Nhật Bản tổ chức. Trong thời gian đào tạo, học viên sẽ được cung cấp miễn phí ăn, ở và được hỗ trợ tiền sinh hoạt. Kết thúc khóa học, ứng viên sẽ tham gia kỳ thi chứng chỉ năng lực tiếng Nhật cấp độ N3.

Bộ LĐ-TB&XH phối hợp với đơn vị đầu mối phía Nhật Bản giới thiệu những người đạt cấp độ N3 cho các bệnh viện và cơ sở chăm sóc sức khỏe của Nhật Bản có nhu cầu tuyển dụng ứng viên điều dưỡng và hộ lý để lựa chọn.
Mức lương của ứng viên điều dưỡng, hộ lý tại Nhật Bản giao động từ hơn 24-26 triệu đồng/tháng đối với ứng viên điều dưỡng và hơn 26-28 triệu đồng/tháng đối với ứng viên hộ lý. Ngoài mức lương trên, thường ứng viên sẽ được nhận các khoản phụ cấp tương ứng với thành tích công việc.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.