‘Sáng kiến vì cộng đồng’ của Masan Group được vinh danh ở châu Á

(PLO)-Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan (Masan Group) vừa được vinh danh doanh nghiệp có “Sáng kiến vì cộng đồng” tại lễ trao giải Doanh nghiệp Xuất sắc & Bền vững Châu Á (ACES) 2021.

Hạng mục “Sáng kiến vì cộng đồng” được trao cho các tổ chức đã có những đóng góp to lớn thúc đẩy sự phát triển của cộng đồng thông qua các sáng kiến và cách tiếp cận đa dạng. 

ACES là giải thưởng dành cho các doanh nghiệp bền vững và tiên phong tại châu Á, có sức ảnh hưởng mạnh mẽ và sâu rộng đến cộng đồng. Các doanh nghiệp được lựa chọn dựa trên sức tăng trưởng, nhân lực, mức độ sáng tạo, tầm ảnh hưởng của thương hiệu tại châu Á và mức độ cam kết đối với các mục tiêu phát triển bền vững.

“Sáng kiến vì cộng đồng” của Masan Group vừa được vinh danh tại lễ trao giải Doanh nghiệp Xuất sắc & Bền vững Châu Á (ACES) 2021

Kể từ khi công bố lần đầu tiên vào năm 2014, ACES đã trở thành một trong những giải thưởng uy tín hàng đầu tại châu Á. Năm 2021, ACES đã bình chọn 154 cá nhân và đơn vị vào vòng chung kết trong số 420 đề cử từ 15 quốc gia trong khu vực.

Bà Shanggari B. – Tổng Giám đốc Mors Group – đơn vị tổ chức giải thưởng cho biết: “Năm 2021, dịch bệnh COVID-19 vẫn đang tiếp diễn tại nhiều nước châu Á trong đó có Việt Nam. Trong bối cảnh đó, sự quan tâm và các giải pháp hỗ trợ nhanh chóng, thiết thực của Masan Group đã khẳng định các cam kết mạnh mẽ của Tập đoàn nhằm xây dựng một cộng đồng vững mạnh”.

Masan áp dụng mô hình “Đặt người tiêu dùng làm trọng tâm” trong tất cả các lĩnh vực hoạt động với mục tiêu giúp gần 100 triệu người Việt Nam chi trả ít hơn cho các nhu cầu thiết yếu hàng ngày, đồng thời mang đến trải nghiệm tiêu dùng vượt trội với nhiều dịch vụ tiện ích và sản phẩm cao cấp hơn. Đó chính là cách Tập đoàn Tiêu dùng – Bán lẻ này hiện thực hóa triết lý: “Doing well by doing good”.

Nỗ lực đóng góp vì cộng đồng

Từ đầu năm 2020 cho đến nay, Tập đoàn Masan đã đóng góp hơn 270 tỉ đồng vào các hoạt động trách nhiệm xã hội doanh nghiệp.

Trong “cuộc chiến” chống dịch COVID-19 của cả nước, Tập đoàn đã ủng hộ bằng nhiều hình thức khác nhau, từ trang thiết bị và vật tư y tế thiết yếu cho đến nhu yếu phẩm, thực phẩm dinh dưỡng cho các bệnh viện dã chiến, bệnh viện điều trị COVID-19, cơ quan ban ngành y tế, đội ngũ y bác sĩ và các tuyến đầu chống dịch, cùng các bệnh nhân F0…

Masan cũng đã trao tặng 150.000 hộp/chai sữa trị giá một tỉ đồng cho các bệnh nhân đang điều trị COVID-19 tại 16 bệnh viện trên địa bàn TP.HCM. Nhiều sản phẩm thiết yếu như sữa, mì OMACHI, KOKOMI, thịt MEATDeli… cũng được ủng hộ trực tiếp đến các chốt kiểm soát dịch, đồn biên phòng, bệnh viện và các khu cách ly y tế để tiếp sức cho lực lượng tuyến đầu hoàn thành nhiệm vụ chống dịch.

Tập đoàn Masan đã thực hiện nhiều hoạt động hỗ trợ học sinh vượt qua khó khăn ở vùng sâu vùng xa

Đầu tháng 9-2021, Masan tổ chức chương trình "VinMart tiếp sức tuyến đầu chống dịch" trao tặng vật tư y tế, nhu yếu phẩm trị giá 16 tỷ đồng đến 312 xã/phường/thị trấn ở TP.HCM.

Đặc biệt, trong 2 tháng cao điểm (tháng 7 và 8-2021), Tập đoàn Masan đã trao tặng trang thiết bị, vật tư y tế trị giá 50 tỉ đồng đến BV Phụ sản Từ Dũ, BV Hùng Vương, BV bệnh Nhiệt Đới, BV Bình Tân, BV Gò Vấp, Sở Y tế Bình Dương, Hậu Giang, Long An, Hải Dương, Bệnh viện E Hà Nội…

Cung ứng đủ nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân

Cùng với các hoạt động thiện nguyện, Tập đoàn Masan còn là một trong những doanh nghiệp Việt đã và đang nỗ lực từng ngày để duy trì ổn định chuỗi cung ứng hàng thiết yếu toàn diện từ khâu sản xuất đến hệ thống phân phối bán lẻ.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, thời gian qua, Tập đoàn Masan đã dốc toàn lực để duy trì hoạt động của hàng chục nhà máy và trang trại chăn nuôi, trồng trọt quy mô lớn tại hầu hết các khu vực kinh tế trọng điểm của cả nước. Đồnh thời nỗ lực điều phối, vận hành hệ thống phân phối, bán lẻ với gần 2.500 siêu thị và cửa hàng bán lẻ VinMart/VinMart+, phối hợp với hơn 300.000 điểm bán lẻ truyền thống để đảm bảo không bị đứt gãy chuỗi sản xuất, cung ứng hàng hóa thiết yếu phục vụ người dân, nhất là người dân trong vùng dịch.

Ngoài ra, doanh nghiệp đã luôn chủ động, sáng tạo và linh hoạt đề xuất với Chính phủ, bộ, ban, ngành, chính quyền địa phương các giải pháp hữu ích trong công tác phòng chống dịch, đảm bảo sản xuất an toàn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.