Sang Đức làm điều dưỡng, lương 65 triệu đồng/tháng

(PLO)- Bộ LĐ-TB&XH vừa có thông báo tuyển chọn ứng viên điều dưỡng sang học tập và làm việc trong lĩnh vực chăm sóc người bệnh tại các bệnh viện tại Cộng hòa liên bang (CHLĐ) Đức.

Sang Đức làm điều dưỡng, lương 65 triệu đồng/tháng ảnh 1
Thay vì sang Đức làm việc ở các cơ sở chăm sóc, ứng viên điều dưỡng Việt Nam có cơ hội làm việc ở các bệnh viện tại CHLB Đức. Ảnh: P.ĐIỀN

Chương trình sẽ thực hiện thí điểm việc tuyển chọn nhân lực đã tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành điều dưỡng tại Việt Nam để đưa sang học tập và làm việc trong lĩnh vực chăm sóc người bệnh tại các bệnh viện tại CHLB Đức.
Cụ thể chương trình sẽ tuyển 125 ứng viên đủ tiêu chuẩn để đào tạo tiếng Đức tại Hà Nội trong thời gian 13 tháng (từ giữa tháng 6 năm 2016 đến giữa tháng 7 năm 2017) để thi lấy chứng chỉ trình độ tiếng Đức B2 theo tiêu chuẩn của CHLB Đức và do Viện Goethe cấp.
Thời gian học tiếng Đức, ứng viên được bố trí chỗ ở miễn phí và ba bữa ăn/ngày. Ứng viên đóng góp một phần tiền học tiếng Đức là 1.800.000 VND/tháng.
Theo đó các ứng viên thi đỗ chứng chỉ trình độ tiếng Đức B2 sẽ được sang CHLB Đức học tập (vé máy bay, lệ phí visa và chi phí kiểm tra sức khỏe lần hai trước khi sang Đức sẽ do cơ sở tiếp nhận đào tạo của Đức đài thọ).
Ứng viên sẽ được đào tạo chuyên môn trong thời gian tối đa ba năm và được hưởng học bổng tối thiểu gồm: 850 EUR/tháng (21 triệu đồng Việt Nam) đối với năm thứ nhất, 950 EUR/tháng (23,5 triệu đồng) năm thứ hai và 1.050 EUR/tháng (26 triệu đồng Việt Nam) năm thứ ba.
Kết thúc thành công khóa đào tạo nghề, ứng viên sẽ được tiếp tục làm việc với tư cách điều dưỡng chăm sóc người bệnh tại CHLB Đức. Ngược lại những ứng viên không vượt qua được kỳ thi lại sẽ bị loại khỏi chương trình và phải tự trả tiền vé máy bay về nước.
Thời gian làm việc tại các cơ sở y tế và các bệnh viện, điều dưỡng viên sẽ được hưởng mức lương như mức lương của người lao động Đức, từ 2.400 EUR đến 2.500 EUR/tháng (từ 51,5 triệu đến  65 triệu đồng) và các hỗ trợ phúc lợi xã hội khác theo quy định pháp luật Đức.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.