Sàn giao dịch việc làm Quảng Bình đông kín những ngày đầu năm

(PLO)- Trong những ngày làm việc đầu năm, Sàn giao dịch việc làm Quảng Bình đông kín người đến đăng ký tìm kiếm việc cũng như làm hồ sơ hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sau thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các cán bộ, nhân viên Sàn giao dịch việc làm thuộc Trung tâm dịch vụ việc làm Quảng Bình bắt đầu trở lại công việc thường nhật.

Theo ghi nhận của PV, trong những ngày đầu trở lại làm việc, các cán bộ và nhân viên Sàn giao dịch việc làm Quảng Bình đang phải lao động hết công suất bởi số lượng người đến đăng ký tìm kiếm việc làm cũng như làm hồ sơ hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp rất đông.

Người lao động điền vào phiếu đăng ký tìm kiếm việc làm. Ảnh: BT

Người lao động điền vào phiếu đăng ký tìm kiếm việc làm. Ảnh: BT

Theo lãnh đạo Trung tâm dịch vụ việc làm Quảng Bình, mỗi năm tỉnh Quảng Bình giải quyết việc làm cho từ 18.000 đến 20.000 người lao động. Với vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp và người lao động, trung tâm luôn nỗ lực để giúp người lao động có nhiều sự lựa chọn, tìm được nghề và việc làm phù hợp. Đặc biệt đầu năm nay, số lượng người lao động ở Quảng Bình có nhu cầu tìm kiếm việc làm khá cao.

“Ngày 2-2 tới đây, Trung tâm dịch vụ việc làm Quảng Bình sẽ tổ chức phiên giao dịch việc làm đầu xuân với sự tham gia của 18 doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, tuyển dụng khoảng gần 3.000 lao động. Thông qua phiên giao dịch việc làm, người lao động sẽ được tư vấn, giới thiệu việc làm tới các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lao động uy tín trong và ngoài tỉnh" - ông Nguyễn Thanh Phương, Giám đốc Trung tâm dịch vụ việc làm Quảng Bình, cho biết.

Sàn giao dịch việc làm Quảng Bình “kín khách” những ngày đầu năm. Ảnh: BT

Sàn giao dịch việc làm Quảng Bình “kín khách” những ngày đầu năm. Ảnh: BT

Để người lao động nắm bắt được những phiên giao dịch việc làm, ngay trong đầu năm, cán bộ Trung tâm dịch vụ việc làm Quảng Bình đã tích cực tuyên truyền trên các website, fanpage, gửi văn bản về UBND các xã phường để thông báo cho người dân có nhu cầu.

Đến thời điểm mở phiên giao dịch, đối với các doanh nghiệp trong tỉnh, trung tâm kết nối để những đơn vị này phỏng vấn trực tiếp người lao động. Còn đối với các doanh nghiệp ngoại tỉnh, trung tâm sẽ tổ chức phỏng vấn online để tìm kiếm các lao động phù hợp.


Sau tết, TP.HCM có nhu cầu tuyển hơn 14.000 lao động

29/01/2023

(PLO)- TP.HCM có nhu cầu tuyển dụng 14.379 lao động, trong đó, may mặc - da giày cần 5.000 người, điện - điện tử 2.200 người, bán buôn 1.000 người.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.