Sâm Ngọc Linh là 'tài sản' sở hữu của Quảng Nam và Kon Tum

(PLO)- Sáng 25-8, UBND tỉnh Quảng Nam đã tổ chức buổi họp báo công bố chỉ dẫn địa lý đối với sản phẩm sâm củ Ngọc Linh do Cục Sở hữu trí tuệ (thuộc Bộ KH&CN) cấp chứng nhận.

Theo UBND tỉnh Quảng Nam, sâm Ngọc Linh là loài thân thảo, có tên khoa học là Panax vietnamensis Haet Grushv, thuộc họ nhân sâm (Araliaceae). Cả thế giới chỉ có nước Việt Nam và cả nước chỉ có hai tỉnh Quảng Nam và Kon Tum là có loài sâm này.

Được biết việc xây dựng chỉ dẫn địa lý sâm “Ngọc Linh” xuất phát từ đề xuất của Sở KH&CN tỉnh Quảng Nam trước yêu cầu cấp thiết phải bảo tồn và phát triển giống sâm này. Đặc biệt là nhằm gìn giữ và phát huy giá trị đặc trưng của nguồn gen quý hiếm thông qua việc đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý, phát triển thương hiệu sâm Ngọc Linh trên thị trường trong và ngoài nước.

Người dân bảo vệ và trồng cây sâm Ngọc Linh. Ảnh: HT.

Người dân bảo vệ và trồng cây sâm Ngọc Linh. Ảnh: HT

Sở KH&CN tỉnh Quảng Nam và tỉnh Kon Tum đã có đơn xin đăng ký chỉ dẫn địa lý gửi Cục Sở hữu trí tuệ. Hiện cục này đã cấp giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý sâm Ngọc Linh cho sản phẩm sâm củ của cả hai tỉnh Quảng Nam và Kon Tum, có giá trị vô thời hạn.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Quảng Nam cũng phê duyệt quy hoạch bảo tồn và phát triển sâm Ngọc Linh trên địa bàn huyện Nam Trà My giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2030 với tổng diện tích quy hoạch 15.568 ha. Trong đó, diện tích có khả năng trồng sâm là 12.494 ha.

Ông Lê Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, cho hay việc thông báo chỉ dẫn địa lý cho Ngọc Linh là việc làm vô cùng ý nghĩa.

“Đây là tài sản thương mại có giá trị, đóng góp không nhỏ vào sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh và quốc gia. Do đó việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, kiểm soát tốt đối với tài sản này, khai thác, thương mại hóa các chỉ dẫn địa lý sẽ mang lại hiệu quả kinh tế cao, lâu dài và bền vững” - ông Thanh nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.